Văn chương trong hai tác phẩm tuyệt đẹp của Yasushi Inoue

(VOV5) -  Nói như nhà văn, nhà nghiên cứu văn học Nhật Chiêu, qua những tác phẩm của Yasushi Inoue, thực ra đau buồn còn là ngọn nguồn của hạnh phúc và ngược lại.
Theo nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học Nhật Chiêu, trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ và xuất chúng của Yasushi Inoue - nhà văn của văn học cổ điển Nhật Bản đầu thế kỷ 20, “Súng săn” và “Bọ tuyết” là hai tác phẩm mang phong cách viết hoàn toàn khác biệt. 
Văn chương trong hai tác phẩm tuyệt đẹp của Yasushi Inoue - ảnh 1Nhà văn Yasushi Inoue - Ảnh nguồn: Nhã Nam
Theo tiến sĩ Văn học Trần Thị Thục - giảng viên Khoa Văn học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, những tác phẩm này của Yasushi Inoue "chứa đựng được nhiều những tầng lớp ý nghĩa ẩn sâu trong những cung bậc tình cảm nhất của con người mà chúng ta có thể đong đếm được, thí dụ như là tội lỗi và tình yêu, yêu thương, buồn thảm, tuyệt vọng giận hờn, đau đớn, tủi nhục."
Nghe âm thanh bài tại đây qua giọng đọc PTV Sơn Tùng:
 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác