Điện ảnh Quân đội nhân dân: góp phần tỏa sáng hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam

(VOV5) -Các nghệ sĩ Điện ảnh quân đội mong muốn xây dựng những bộ phim có giá trị nghệ thuật cao không chỉ được chiếu cho toàn quân, mà còn được phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân.
Điện ảnh Quân đội nhân dân: góp phần tỏa sáng hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam - ảnh 1Giám đốc Điện ảnh Quân đội, Thượng tá Nguyễn Thu Dung

Với gần 1.400 bộ phim các thể loại, hàng chục vạn mét phim tư liệu nhựa và hàng nghìn phút phim tư liệu kỹ thuật số trong hơn 60 năm qua của Điện ảnh Quân đội nhân dân, đã khẳng định vai trò của người nghệ sĩ, chiến sĩ văn hóa tiên phong trong cả thời chiến và thời bình.

Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội trả lời phỏng vấn VOV5 về đường hướng phát triển của đơn vị nghệ thuật quân đội hàng đầu này.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Thưa bà, được biết trong năm 2023 này Điện ảnh Quân đội nhân dân đã đạt được nhiều thành quả trong sản xuất phim,  khẳng định vị thế, vai trò của những người lính làm phim với mảng đề tài về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân...

Thượng tá Nguyễn Thu Dung: Năm 2023 chúng tôi đã hoàn thành 16 bộ phim, gồm 4 phim nhựa, 12 phim kỹ thuật số, trong đó có 04 phim do Ban Tuyên giáo Trung ương giao. Đồng thời chúng tôi cũng xây dựng những dự án phim để hướng đến những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội trong năm 2024, 2025, như: Dự án phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ”; Bộ phim tài liệu kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Phim tài liệu kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Dự án phim tài liệu dài tập trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trong Quân đội đến năm 2030; Dự án phim tài liệu hợp tác với Liên bang Nga.

Điện ảnh Quân đội nhân dân: góp phần tỏa sáng hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam - ảnh 2Điện ảnh Quân đội nhân dân giànhc Bông sen Vàng cho phim Khoa học “Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy”

Đặc biệt, năm 2023, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã đạt được nhiều thành tích, giải thưởng cao quý tại các cuộc thi, liên hoan phim, giải thưởng của hội nghề nghiệp: Giải thưởng Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương đạt 2 giải B cho phim tài liệu “Đoàn kết là sức mạnh”, “Nhà báo Hồ Chí Minh”; 01 giải C cho phim tài liệu “Phim đỏ”; 2 giải Khuyến khích cho phim tài liệu “Khát vọng thiên thanh”, “Những tượng đài kể chuyện”;

Tại Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam đạt 1 Cánh diều Bạc cho phim khoa học “Sinh tồn”; 1 Giải thưởng Ban Giám khảo cho phim tài liệu “Khát vọng thiên thanh”; Giải Quay phim xuất sắc nhất phim khoa học “Sinh tồn”.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 đạt 01 Giải C phim tài liệu “Niềm tin”, 01 Giải Khuyến khích phim tài liệu “Khát vọng thiên thanh”.

Tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII năm 2023 – một điểm hẹn để các đơn vị làm điện ảnh chuyên nghiệp thể hiện tài năng, tâm huyết và khẳng định năng lực của mình, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã giành Bông sen Vàng cho phim Khoa học “Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy”, Bông sen Bạc cho phim Tài liệu “Trời Hà Nội mãi xanh” (Tập 2 trong bộ phim “Bầu trời của hoà bình”). Cùng với đó, chúng tôi đã đạt được hai giải cá nhân ở hai hạng mục: Giải Quay phim xuất sắc phim Khoa học “Sinh tồn”, Giải Âm thanh xuất sắc phim Tài liệu “Thép trong lòng biển sâu”.

PV: Có thể nói đối với những nghệ sĩ Điện ảnh quân đội, công tác làm phim có những đặc thù khác biệt so với những đơn vị sản xuất phim khác trên cả nước?

Thượng tá Nguyễn Thu Dung: Nhiệm vụ chính trị trung tâm mà Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giao cho Điện ảnh Quân đội nhân dân là sản xuất: phim tài liệu, phim truyện về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, sản xuất phim khoa học quân sự, phim chân dung tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời chúng tôi quảng bá các bộ phim của Điện ảnh quân đội sản xuất, được phép tuyên truyền; quay tư liệu, lưu trữ, quản lý, bảo quản, khai thác có hiệu quả kho tư liệu phim của Quân đội.

Chúng tôi xác định những điểm trọng tâm: Giữ vững tôn chỉ, mục đích, quan điểm sáng tác của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Điện ảnh Quân đội nhân dân làm phim trên cơ sở đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, quan điểm về văn hóa nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng;

Trong sáng tạo tác phẩm, nghiên cứu các thủ pháp mới, ứng dụng tiến bộ công nghệ để đổi mới hình thức thể hiện tác phẩm, nhằm tăng tính mới, tính hấp dẫn của tác phẩm đối với người xem.

Điện ảnh Quân đội nhân dân: góp phần tỏa sáng hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam - ảnh 3Các nghệ sĩ Điện ảnh Quân đội nhận giải Âm thanh xuất sắc cho phim Tài liệu “Thép trong lòng biển sâu”  tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII 

Chúng tôi mong muốn những bộ phim có giá trị nghệ thuật cao không chỉ được chiếu cho toàn quân, góp phần giáo dục bộ đội, mà còn được phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tuyên truyền hình ảnh Quân đội, hình tượng người lính đến toàn dân.

Đối với kho tư liệu phim quý giá của Quân đội, công tác quản lý bảo quản luôn được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, chúng tôi đang và sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả kho tư liệu phim trong công tác sản xuất phim của đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quay tư liệu quân sự thời kỳ mới, để bồi đắp những thước phim mới cho kho tư liệu phim.

PV: Vâng, với những thành tích đã đạt được, mục tiêu và tầm nhìn của Điện ảnh quân đội trong 5 năm tới và dài hạn là gì?

Thượng tá Nguyễn Thu Dung: Trong 5 năm tới, chúng tôi xác định một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện tốt: Tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất phim. Xây dựng tốt ngân hàng kịch bản đáp ứng mọi đề tài gắn với Quân đội và người lính. Hàng năm sản xuất đáp ứng các thể loại phim tài liệu, phim khoa học quân sự, phim truyện, phim chân dung tướng lĩnh có chất lượng nội dung và nghệ thuật cao.

Điện ảnh Quân đội nhân dân: góp phần tỏa sáng hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam - ảnh 4Giải Quay phim xuất sắc trong phim Khoa học “Sinh tồn” của Điện ảnh Quân đội tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Sản xuất thành công một bộ phim truyện điện ảnh chất lượng cao, hướng tới chiếu rạp về thành cổ Quảng Trị năm 1972, nhằm chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975) và 80 năm ngày thành lập nước (2/9/1945). Từng bước thực hiện Kế hoạch phát triển văn hóa trong Quân đội đến năm 2030. Trong đó có sản xuất hai dự án phim tài liệu dài tập và một bộ phim truyện điện ảnh về đề tài bộ đội thời bình; biên tập và giải mật các phim tài liệu thu được trong chiến tranh.

Song song với đó là đẩy mạnh công tác quảng bá phim của Điện ảnh Quân đội Nhân dân thông qua các tuần phim được tổ chức theo sự cho phép của Tổng cục chính trị, qua phát sóng phim trên các Đài truyền hình và quảng bá, giới thiệu phim trên báo chí.

Xin trân trọng cảm ơn bà.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác