Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật tiếp công dân

(VOV5) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, sáng 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật tiếp công dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và chủ trì phiên họp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật tiếp công dân - ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
 Phan Trung Lý trình bày dự thảo báo cáo
giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tiếp
 công dân. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Tại phiên làm việc các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về tên gọi của dự án Luật này, trụ sở tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, trách nhiệm của người đừng đầu các cơ quan tiếp công dân, cũng như mối quan hệ của dự án Luật này với các luật hiện hành. Về tên gọi của dự án luật, đa số ý kiến nhất trí giữ nguyên tên gọi là “Luật tiếp công dân”. Về nội dung trụ sở tiếp công dân, có ý kiến cho rằng trụ sở này nên có con dấu riêng để ghi nhận tính pháp lý với người dân. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, trụ sở này chỉ là nơi tiếp công dân; nhận, phân loại và trả lời các đơn thư cũng như có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, bộ ngành trả lời các đơn thư của công dân.

Cũng trong sáng 16/9, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp bàn về việc tổ chức Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Việt Nam vào năm 2015. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác