49 năm thống nhất đất nước: Chuyên gia Mỹ Latinh nhận định Việt Nam là hải đăng của hy vọng

(VOV5) - Việt Nam từ một trong 15 nước nghèo nhất thế giới, những năm 1980-1981, đã trở thành một trong 15 quốc gia năng động nhất hiện nay, có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Ngày 30/4/1975 không chỉ là dấu mốc huy hoàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng cổ vũ các dân tộc dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành lại độc lập dân tộc. Đây là nhận định của Tiến sĩ Ruvislei González Sáez, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.

49 năm thống nhất đất nước: Chuyên gia Mỹ Latinh nhận định Việt Nam là hải đăng của hy vọng - ảnh 1Tiến sĩ Ruvislei González Sáez. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cuba, Tiến sĩ Ruvislei González Saez, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba (CIPI), nhấn mạnh ý nghĩa kép của Ngày Toàn thắng 30/4/1975 đối với Việt Nam và thế giới. Theo ông, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thể hiện sự kiên trì, ý chí kiên cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Ngày toàn thắng 30/4/1975 nối liền một dải non sông Việt Nam, đồng thời mở ra con đường chủ nghĩa xã hội.

Tiến sĩ Ruvislei González Sáez khẳng định Việt Nam là ngọn hải đăng hy vọng của thế giới. Sau khi thống nhất, Việt Nam tiếp tục đối mặt vô vàn khó khăn, thách thức. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam từ một trong 15 nước nghèo nhất thế giới, những năm 1980-1981, đã trở thành một trong 15 quốc gia năng động nhất hiện nay, có tốc độ tăng trưởng cao nhất và đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác