Việt Nam và Mỹ còn nhiều dư địa hợp tác

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng trả lời phỏng vấn về những thành tựu mà Việt Nam và Mỹ đạt được sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

Trong 10 năm qua, quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ đã phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại đến văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân..., đúng với ý nghĩa đối tác toàn diện. Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về những thành tựu mà Việt Nam và Mỹ đạt được sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (25/07/2013 - 25/07/2023).

Việt Nam và Mỹ còn nhiều dư địa hợp tác - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng trả lời phóng viên VOV. Ảnh: PV/VOV-Washington

Theo Đại sứ, ở mỗi lĩnh vực hợp tác có những điểm nổi bật riêng. Trong chính trị, ngoại giao, nổi bật nhất là sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau đã cải thiện rõ rệt. Hai bên luôn thể hiện tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Quan hệ kinh tế - thương mại là trụ cột phát triển nhanh, mạnh nhất và là động lực thúc đẩy quan hệ nói chung. Qua 10 năm, kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 25 tỷ USD năm 2012 lên gần 139 tỷ USD vào năm ngoái. Trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, hằng năm, có từ 23.000 đến 25.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ. Cùng với đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên cao và đạt nhiều kết quả cụ thể. Hai bên dành nhiều nguồn lực và đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, xác minh hài cốt của bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn còn sót lại, hỗ trợ người khuyết tật, những người bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tin tưởng quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác