Di sản tinh thần từ 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2023)

(VOV5) - Chiến thắng Điện Biên Phủ đã dẫn đến việc ký Hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương (1945-1954).

Ngày 7/5, cách  đây 69 năm về trước (năm 1954), trên đại ngàn Tây Bắc, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam  và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của quân đội Liên hiệp Pháp. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định sức mạnh của nhân dân Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn do địa hình để chiến đấu và chiến thắng đối phương.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã dẫn đến việc ký Hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương (1945-1954), miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Hiệp định Geneva đã tạo tiền đề và cơ sở pháp lý rất quan trọng để dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến thống nhất đất nước (1954-1975).

Di sản tinh thần từ 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2023) - ảnh 1Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Trên bình diện quốc tế, Chiến thắng Điện Biên Phủ còn trở thành nguồn cảm hứng lớn lao, tác động mạnh mẽ tới phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, đặc biệt là ở những nước thuộc địa châu Phi.

Sau 69 năm, Chiến trường Điện Biên Phủ ngày nào giờ đã khoác lên mình tấm áo mới của một đô thị miền núi sầm uất, khang trang. Điện Biên đang tập trung phát huy giá trị quan trọng của Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ để biến thành thế mạnh trong phát triển kinh tế, nâng tầm diện mạo, xứng danh với 5 chữ “Điện Biên Phủ Anh Hùng”. Riêng 3 tháng đầu năm nay, ước tính lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt trên 300.000 lượt, tăng xấp xỉ 10 lần so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 525 tỷ đồng (tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ).  

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ luôn được xem là di sản tinh thần quý báu của quân và dân tỉnh Điện Biên, là trọng tâm để xây dựng Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của khu vực Tây Bắc. "Để đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Chiến trường Điện Biên Phủ cho xứng tầm phục vụ phát triển du lịch, tỉnh Điện Biên đã và đang huy động các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử này, để vừa mang tính giáo dục truyền thống, vừa tạo ra những sản phẩm du lịch lịch sử hấp dẫn cho Điện Biên."       

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác