Phát thanh tiếng Lào vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

(VOV5) - Từ tháng 1/2012, cùng với các Chương trình phát thanh khác của Ban Đối ngoại, Chương trình phát thanh tiếng Lào được đăng tải trên trang vovworld.vn.

Trong chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023” với chủ đề “Thông tin và Truyền thông-điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào” ở Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, số 41A đường Hùng Vương, Thành phố Huế, từ 11-15/11 tới đây, Ban Đối ngoại (VOV5), là đơn vị đại diện của Đài Tiếng nói Việt Nam, tham gia gian hàng triển lãm tại đây.
Việc lần đầu tiên tham gia ngày hội, cùng với lịch sử 69 năm phát sóng Chương trình phát thanh tiếng Lào và 78 năm Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào.

Phát thanh tiếng Lào vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - ảnh 1Chương trình tiếng Lào thuộc Ban Đối ngoại VOV5- Đài Tiếng nói Việt Nam

Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023” do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và UBND tỉnh thừa Thiên Huế, phối hợp với tổ chức. Đây là ngày hội truyền thông lớn nhất được tổ chức, với sự góp mặt của các cơ quan báo chí lớn của Việt Nam và các tỉnh Xalavan, Secong, hai địa phương của Lào kết nghĩa với tỉnh Thừa Thiên Huế của Việt Nam. Ngoài các gian trưng bày của Bộ Thông tin Truyền thông, Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam… còn có hơn 50 gian hàng khác của các doanh nghiệp công nghệ thông tin và doanh nghiệp ở Huế tham gia Ngày hội, với mong muốn quảng bá sản phẩm đến thị trường Lào. Trong chương trình Ngày hội, còn có: Triển lãm ảnh Lịch sử 61 năm quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào; Tọa đàm khoa học “Hợp tác báo chí truyền thông Việt Nam-Lào: Từ thông tin đến tri thức” và “Đêm giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Lào”.

Phát thanh tiếng Lào vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - ảnh 2PV Mỹ Bình và cán bộ 
Đại sứ quán Lào tại VN 

Nỗ lực vì ngày hội lớn

Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự sự kiện lần này với sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và nghiêm túc. Nhận định gian hàng của khối báo chí sẽ là tâm điểm của Hội chợ - Triển lãm và việc thiết kế, trưng bày tại đây rất quan trọng nên Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho Ban Đối ngoại (VOV5), cũng như Chương trình phát thanh tiếng Lào (Phòng ASEAN 1-VOV5) tổ chức triển khai các công việc chuẩn bị cho sự kiện lần đầu tiên của truyền thông hai nước.

Bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng ban Ban Đối ngoại, nhấn mạnh gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ mang đậm bản sắc của phát thanh đối ngoại. Theo đó, bức tường lớn của gian trưng bày nổi bật hình ảnh logo của Đài Tiếng nói Việt Nam  (VOV), logo của Ban Đối ngoại (VOV5), cùng với 13 bước sóng của 13 Chương trình phát thanh đối ngoại, gồm: tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Thái Lan, tiếng Campuchia, tiếng Indonesia, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và quốc kỳ của 13 quốc gia này. Trên bức tường bên phải của gian trưng bày là hình ảnh cột phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam cùng những thông tin nổi bật về Chương trình phát thanh tiếng Lào và Ban Đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bức tường bên trái là các hình ảnh tác nghiệp của phóng viên Chương trình phát thanh tiếng Lào, phóng viên VOV thường trú tại Lào, cùng những hoạt động hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Đài Phát thanh Quốc gia Lào.

Phát thanh tiếng Lào vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - ảnh 3Một số hình ảnh hợp tác giữa Đài TNVN với Đài PV quốc gia Lào, cùng hình ảnh PV VOV tác nghiệp tại Lào.

Tại gian trưng bày còn có các tờ rơi quảng bá Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Đối ngoại, Chương trình phát thanh tiếng Lào, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đồ lưu niệm có logo của Đài Tiếng nói Việt Nam, quà tặng và thư của thính giả gửi về Chương trình phát thanh tiếng Lào. Toàn bộ gian trưng bày với nhiều sản phẩm, nhiều thông tin, được tổ chức khoa học, đem đến một cái nhìn đa chiều về những đóng góp của cán bộ, phóng viên Chương trình phát thanh tiếng Lào nói riêng, Ban Đối ngoại và Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung, trong việc tăng cường tình hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Được tham gia “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023” là một vinh dự lớn.  Các biên tập viên Chương trình phát thanh tiếng Lào đã vô cùng hào hứng, nhanh chóng chuẩn bị các hình ảnh, tư liệu, các thành tựu mà Chương trình phát thanh tiếng Lào đạt được trong 69 năm qua. Bà Chu Mỹ Bình-Trưởng phòng ASEAN 1- phụ trách Chương trình phát thanh tiếng Lào, chia sẻ đây là cơ hội để các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của Chương trình thể hiện tốt vai trò là cầu nối thông tin đối ngoại giữa Việt Nam và Lào.

Phát thanh tiếng Lào vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - ảnh 4Các BTV, PV chương trình phát thanh tiếng Lào, tiếng Thái, Campuchia và lãnh đạo Ban đối ngoại Đài TNVN VOV5

69 năm vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào

Ngày 12/10/1954, Chương trình phát thanh tiếng Lào chính thức được thành lập, với chỉ vỏn vẹn 3 người, vừa là biên dịch viên, vừa là phát thanh viên cho một chương trình 30 phút phát sóng hằng ngày. Hiện, 7 thành viên của Chương trình đều được đào tạo tại Đại học Quốc gia Lào, nhiều người tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, có nghiệp vụ phát thanh hiện đại, tiếp cận nhanh công nghệ mới, đáp ứng được nhu cầu thông tin của thính giả nghe Đài quốc tế.

Phát thanh tiếng Lào vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - ảnh 5Ngày 12/10/1954 chương trình phát thanh tiếng Lào chính thức phát sóng
Từ tháng 1/2022, chương trình truyền tải các nội dung lên trang web vovworld.vn

Kế tục truyền thống của 69 năm qua, các cán bộ, phóng viên Chương trình phát thanh tiếng Lào hiện nay ngày càng năng động, sáng tạo, giữ vững làn sóng phát thanh phục vụ công chúng, thính giả Lào. Chương trình phát thanh tiếng Lào hằng ngày phát sóng 3 buổi trên sóng AM và FM. Ngoài bản tin trong nước, quốc tế, còn có nhiều chuyên mục giới thiệu Việt Nam, như: “Việt Nam đất nước con người”, “Khám phá Việt Nam”, “Chuyện của làng”…  đặc biệt là chuyên mục “Thư thính giả”, Chương trình ca nhạc theo yêu cầu”, các bạn Lào yêu thích.

Từ tháng 1/2012, cùng với các Chương trình phát thanh khác của Ban Đối ngoại, Chương trình phát thanh tiếng Lào được đăng tải trên trang vovworld.vn. Tại trang thông tin này, ngoài phần tin tức được cập nhật liên tục, các chuyên mục hấp dẫn, các độc giả, thính giả còn được tiếp cận với các phóng sự ảnh, video clip sinh động, giới thiệu danh lam, thắng cảnh đất nước, con người Việt Nam một cách chân thực, đa sắc màu.

Phát thanh tiếng Lào vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - ảnh 6Lãnh đạo Đài TNVN, Ban Đối ngoại VOV5 và các PV, BTV VOV5

 Trên sóng phát thanh và trên trang web, nội dung chương trình phát thanh tiếng Lào luôn được đổi mới, cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thính giả, độc giả. Nhờ vậy, số lượng người nghe, xem chương trình phát thanh tiếng Lào tăng lên. Số thư thính giả cũng tăng nhanh, trong đó nhiều thính giả bày tỏ sự thích thú khi theo dõi chương trình. Không ít thính giả Lào, khi sang thăm Việt Nam, đã tìm đến VOV5 để gặp gỡ những người làm chương trình.

Chương trình tiếng Lào luôn được các thế hệ Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đánh giá cao và họ đều là những thính giả lâu năm của Chương trình. Đại sứ vừa kết thúc nhiệm kỳ công tác Việt Nam Xẻng phết Hùng bun, đã tới thăm và làm việc với Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ (12/10/2020) và trả lời phỏng vấn trực tiếp tại phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam (12/07/2022). Điều này thể hiện sự coi trọng vai trò, vị trí của Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại, trong đó, Chương trình tiếng Lào vinh dự được là cầu nối truyền tải nội dung.

Phát thanh tiếng Lào vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - ảnh 7Một góc nhỏ tại Phòng chương trình tiếng Lào ở 45 phố Bà Triệu- Hà Nội.

Qua nhiều thế hệ, những người làm chương trình phát thanh tiếng Lào hôm nay luôn khắc ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Việt- Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà- Cửu Long”, tiếp tục nỗ lực xây đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Lãnh đạo Ban Đối ngoại, Phòng ASEAN 1- Chương trình tiếng Lào xác định tham gia “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023” là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung, Ban Đối ngoại (VOV5) nói riêng, trong truyền thông đối ngoại với nước bạn. Một lần nữa, những người làm phát thanh đối ngoại và cánh sóng VOV5 lại tiếp tục nối dài nhịp cầu hữu nghị Việt Nam-Lào./.Ảnh 1: Toàn cảnh họp báo về Chương trình Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023” ngày 6/11 tại Hà Nội (Ảnh: Mỹ Bình)

  * Ngày 7/9/1945, Ban Đối ngoại (VOV5) thành lập cùng lúc với Đài TNVN, phát sóng 3 chương trình đầu tiên bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông.

* Ngày 12/10/1954, Chương trình phát thanh tiếng Lào chính thức phát sóng.

* Từ tháng 01/2012, Chương trình phát thanh tiếng Lào chuyển tải các nội dung lên trang web: vovworld.vn.

* Hiện nay, Chương trình phát thanh tiếng Lào được phát trên sóng FM tần số 105.5 MHz tại Hà Nội vào 16h30; phát trên sóng AM tần số7285 MHz- và 1245 MHz- hướng sang Lào vào 18h00 và 20h30 hàng ngày với các nội dung được cập nhật liên tục như bản tin trong nước và quốc tế, thời sự, bình luận về các vấn đề được quan tâm.

x

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác