Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới ở các vùng biên giới, hải đảo

(VOV5) - Lễ chào cờ dịp đầu Xuân nhằm tạo động lực, khí thế mới cho cán bộ, chiến sĩ bắt đầu năm mới với quyết tâm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Lễ chào cờ chủ quyền đầu năm mới là nghi lễ thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân và quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cho một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới ở các vùng biên giới, hải đảo - ảnh 1Cán bộ, quân và dân trên huyện đảo Bạch Long Vĩ tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền đầu năm, xuân Giáp Thìn 2024 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Hôm qua (ngày 10/02, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn), hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tại 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân, bà con ngư dân Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 thực hiện Lễ chào cờ Tổ quốc đầu xuân năm mới. Tại Thị trấn Trường Sa, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, nhà sư, ngư dân, các cô giáo và các em học sinh nghiêm trang đứng trên sân băng, chào cờ Tổ quốc. Sau lễ chào cờ, các cán bộ, chiến sĩ tham gia các màn biểu diễn võ thuật và trò chơi dân gian; các giáo viên và học sinh trên đảo tới viếng chùa; các nhà sư tổ chức lễ cầu an đầu năm, cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, biển đảo yên bình, đất nước phồn vinh. Cũng trong sáng mùng 1 Tết, các đảo nổi, như: Nam Yết, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Đá Tây A, Sơn Ca; các đảo chìm như Cô Lin, Len đao, An Bang... đồng loạt tổ chức chào cờ đầu năm mới.

Nằm trong “chiến tuyến canh biển mùa xuân”, hơn 200 cán bộ chiến sĩ 15 nhà giàn DK đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc sáng mùng một Tết cũng đồng loạt chào cờ Tổ quốc và “câu lộc biển đầu năm”. Chào cờ Tổ quốc và chơi trò dân gian được nhà giàn tổ chức thường niên khi Tết đến Xuân về. Với tinh thần “vui xuân mới không quên nhiệm vụ” cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tá Đào Xuân Nam, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây, cho biết Lễ chào cờ trong ngày đầu năm luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, thể hiện sự thống nhất, tập trung để triển khai nhiệm vụ toàn năm đạt được mục đích đề ra. Trước cột mốc chủ quyền và lá cờ Tổ quốc, mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi người dân nơi đảo xa càng ý thức được trách nhiệm với đất nước, thêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đã trở thành thông lệ, đúng 7 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, tất cả cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vũ trang và nhân dân trên đảo Bạch Long Vĩ tham dự lễ chào cờ đầu năm tại Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ. Hoạt động này nhằm giáo dục cán bộ, quân và dân trên đảo lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tạo sự đoàn kết, phấn khởi để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới ở các vùng biên giới, hải đảo - ảnh 2Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bo Heng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) chào cờ đầu Năm mới - Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Cũng trong ngày hôm qua, cùng với các đơn vị biên phòng trên cả nước, các đồn biên phòng tuyến biên giới Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền đầu năm mới. Trong buổi lễ, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trang trọng làm lễ chào cờ. Tiếp đó, đại diện đơn vị đứng dưới quốc kỳ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân.

Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội biên phòng Nghệ An, long trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm tại cột mốc chủ quyền số 460 biên giới Việt Nam - Lào.

Lễ chào cờ dịp đầu Xuân nhằm tạo động lực, khí thế mới cho cán bộ, chiến sĩ bắt đầu năm mới với quyết tâm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc, đạt nhiều thành tích mới, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Lễ chào cờ cũng góp phần giáo dục, củng cố lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác