Đoàn kiều bào tiêu biểu hành hương về vùng đất Tổ dâng hương tri ân công đức các vua Hùng

(VOV5)- Ngày 8/4, tức ngày 9/3 âm lịch, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đoàn kiều bào tiêu biểu hành hương về vùng đất Tổ để dâng hương tri ân công đức các vua Hùng. Đây là hoạt động đầu tiên của đoàn trong hành trình trở về quê hương dự Quốc giỗ do Uỷ ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. 



Đoàn kiều bào tiêu biểu hành hương về vùng đất Tổ dâng hương tri ân công đức các vua Hùng - ảnh 1


Đối với nhiều kiều bào trong đoàn, đây là lần đầu tiên được về thăm Đền Hùng. Một số người khác đã từng đến Đền Hùng nhưng chưa bao giờ được chứng kiến một không khí trang nghiêm, linh thiêng như thế này. Ai cũng xúc động và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang và truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc. Ông Trần Văn Kha, kiều bào ở Slovakia nói: 
Hôm nay tôi thật hạnh phúc và may mắn được về đây dâng hương ở Đền Hùng. Những người con xa quê lần đầu tiên được trở về thắp hương Tổ tiên thì đó là một cảm nhận vô cùng thiêng liêng. Ngày trước có biết qua sách báo nhưng thực tế đi mới thấy cái hay, cái đẹp của đền Hùng, và chúng tôi cũng được biết tin rằng tín ngưỡng thờ vua Hùng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thì càng thêm tự hào.

Với lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Đoàn đã dâng hương tại đền Quốc Mẫu Âu Cơ ở huyện Hạ Hòa và đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nằm trong cụm di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ông Lê Thanh Hải, kiều bào ở Ba Lan chia sẻ: Trở về đền Hùng, tôi có cảm giác rất là gần gũi và rất xúc động. Tôi đã vào đền Thượng thắp một nén hương tưởng nhớ vua Hùng. Đây là nơi tương truyền ngày xưa vua Hùng thứ 16 mất và được lập đền thờ. Cảm giác tâm linh này thật sự không thể tả bằng lời mà tôi nghĩ tất cả chúng ta nên tự bản thân mình trải nghiệm.

Sau khi Đoàn đại biểu kiều bào dâng hương tại đền Hùng, các vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã dành thời gian tiếp Đoàn. Tiếp tục hành trình, theo kế hoạch, đoàn sẽ có những ngày đến với dải đất miền Trung của đất nước, thăm quê Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Đàn, Nghệ An, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm một số danh lam thắng cảnh ở tỉnh Quảng Bình./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác