Lễ ra mắt Hội đồng Kinh doanh Hy lạp- Việt Nam

(VOV5)- Cuộc họp chính thức đầu tiên, đánh dấu sự ra đời chính thức của Hội đồng Kinh doanh Hy Lạp-Việt Nam - tổ chức có ý nghĩa lâu dài đối với quan hệ hợp tác kinh tế nói riêng và quan hệ nhiều mặt nói chung giữa hai nước vừa diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Athens.

Hội đồng Kinh doanh Hy Lạp – Việt Nam ra đời theo sáng kiến và sự vận động tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, với sự ủng hộ của bạn bè và đối tác Hy Lạp.

Lễ ra mắt Hội đồng Kinh doanh Hy lạp- Việt Nam - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam và Thứ trưởng Ngoại giao Hy Lạp chứng kiến lễ ký điều lệ Hội đồng

64 vị đại diện của nhiều doanh nghiệp Hy Lạp và doanh nghiệp đa quốc gia có trụ sở/chi nhánh tại Hy Lạp đã trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Kinh doanh Hy Lạp-Việt Nam. Pháp luật Hy Lạp qui định để cho ra đời một tổ chức xã hội-nghề nghiệp, phải có tối thiểu 21 chữ ký của những người đủ năng lực hành vi đối với việc lập hội. Hội đồng Kinh doanh Hy Lạp-Việt Nam có gấp hơn ba lần số sáng lập viên cần thiết. Điều đó thể hiện sự quan tâm, mong muốn thúc đẩy và tin tưởng vào quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam của cộng đồng doanh nghiệp Hy Lạp và các doanh nghiệp nước ngoài thường trú tại Hy Lạp.

Lễ ra mắt Hội đồng Kinh doanh Hy lạp- Việt Nam - ảnh 2
Lễ ra mắt Hội đồng Kinh doanh Hy Lạp - Việt Nam

Các đại biểu đã nhất trí bầu Hội đồng Giám đốc do ông Constantinos Antonopoulos, CEO của Tập đoàn Intralot Group làm Chủ tịch.

 Tại cuộc họp, Thứ trưởng ngoại giao phụ trách quan hệ kinh tế quốc tế Mihalos khẳng định Bộ ngoại giao Hy Lạp sẵn sàng phối hợp và bản thân ông sẽ cân nhắc về chương trình của mình để có thể tham gia lãnh đạo Đoàn.

Lễ ra mắt Hội đồng Kinh doanh Hy lạp- Việt Nam - ảnh 3
Đại sứ Vũ Bình phát biểu

Phát biểu chúc mừng sự ra đời của Hội đồng, Đại sứ Vũ Bình nêu rõ, đúng dịp này hai năm trước đây, khi khai trương Đại sứ quán đầu tiên của Việt Nam tại Hy Lạp, ĐSQ đã đặt một trọng tâm công tác là phối hợp với các bên Hy Lạp vận động thành lập một tổ chức xúc tiến quan hệ thương mại, đầu tư Hy Lạp-Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, cùng với Hội hữu nghị Hy Lạp- Việt Nam được đổi mới, kiện toàn về tổ chức và định hướng phát triển, sự ra đời mới đây của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Hy Lạp – Việt Nam tại Quốc hội Hy Lạp, việc thành lập Hội đồng Kinh doanh Hy Lạp – Việt Nam là một đóng góp có ý nghĩa to lớn đối với quan hệ đoàn kết truyền thống, một bước đi có ý nghĩa thực chất, thúc đẩy quan hệ kinh tế nói riêng và quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt nói chung vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ cho biết kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Hy Lạp năm 2010, khi đại sứ quán được thành lập, chỉ đạt khoảng 70 triệu USD nhưng trong vòng ba năm, mặc dù Hy Lạp thắt chặt chính sách tiền tệ, giảm nhập khẩu, tổng kim ngạch đó đã tăng gấp ba lần; năm 2013 hai nước đã đạt khoảng 210 triệu USD (trong đó Việt Nam xuất sang Hy Lạp trị giá hơn 186 triệu USD, tăng gấp hơn ba lần so với 2010). Trong khi đó, quan hệ đầu tư, hợp tác liên doanh trong lĩnh vực tàu biển và một số lĩnh vực khác đang có sự chuyển mình; giới chủ tàu Hy Lạp đã thể hiện quan tâm thực sự đến Việt Nam, đã bước đầu đặt đóng 8 con tàu tại Việt Nam từ cuối năm 2012, trị giá khoảng 240 triệu USD. Con tàu đầu tiên dự kiến sẽ được hạ thủy vào khoảng cuối tháng 5/2014.  Điều này rất có ý nghĩa với ngành đóng tàu tại Việt Nam, nhất là trong trong bối cảnh khó khăn chung của ngành công nghiệp tàu thủy toàn thế giới.

Lễ ra mắt Hội đồng Kinh doanh Hy lạp- Việt Nam - ảnh 4

Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng ngoại giao Hy Lạp Mihalos khẳng định Hy Lạp ủng hộ các sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp, tin tưởng rằng Hội đồng sẽ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hướng các công ty Hy Lạp đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Phát biểu trong Lễ chào mừng ông Constantinos Antonopoulos, Giám đốc điều hành của Intralot Group, một tập đoàn đa quốc gia Hy Lạp có doanh thu mỗi năm hàng nhiều tỉ đô la, nhấn mạnh tính hấp dẫn và các lợi thế địa kinh tế của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một thị trường thích hợp cho các doanh nghiệp có tầm nhìn và chiến lược triển khai. Theo ông Antonopoulos, Việt Nam và Hy Lạp có thể hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo…; Hy Lạp đang nhập cà phê, hàng dệt may, hải sản, gỗ, đồ điện tử của Việt Nam và ngược lại Việt Nam có thể nhập rượu vang, dầu ô liu, một số công nghệ cao, hiện đại… của Hy Lạp.

Lễ ra mắt Hội đồng Kinh doanh Hy lạp- Việt Nam - ảnh 5
Đại sứ Vũ Bình trao tặng giấy khen cho Chủ tịch HVBC Antonopoulos và nghị sĩ Dimas

Nhân dịp này, đại sứ Vũ Bình trao Giấy khen của đại sứ quán cho ông Chủ tịch Hội đồng Antonopoulos và nghị sỹ Dimas vì những đóng góp xứng đáng vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hy Lạp với Việt Nam./.

Phản hồi

Các tin/bài khác