Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Iran

(VOV5) - Việt Nam và Iran đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Trong hơn 40 năm qua, hai bên đã cùng chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế. Tuy nhiên, kết quả hợp tác của hai bên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Ông Hosein Alvandi Behineh, Đại sứ nước Cộng hoà Hồi giáo Iran tại Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN về những mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Iran - ảnh 1
Ông Hossein Alvandi Behineh - Đại sứ Iran tại Việt Nam




Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 


Phóng viên:
Chào ông, ông cho biết những thế mạnh mà hai nước Việt Nam - Iran triển khai trong những năm qua?

Đại sứ Hosein Alvandi Behineh: Iran và Việt Nam là hai quốc gia có chung chặng đường lịch sử, chặng đường đấu tranh chống giặc ngoại xâm. có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử. Trong hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước, hai bên đã tiến hành trao đổi các đoàn cấp cao với nhiều chuyến thăm viếng lẫn nhau, ký kết các biên bản, thỏa thuận hợp tác. Có thể thấy những điểm tương đồng về lập trường, các lợi ích của hai nước trên trường quốc tế cũng như sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên trường quốc tế. Điều này cho thấy quyết tâm của lãnh đạo cấp cao của hai bên cũng như sự hợp tác chính trị tốt đẹp, là tiền đề để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

 

Phóng viên: Trong thời gian vừa qua, Iran đã có những hoạt động thiết thực trong việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với Việt Nam?

Đại sứ Hosein Alvandi Behineh: Trong các diễn đàn song phương, đa phương trên trường quốc tế, lãnh đạo hai bên cũng đã gặp gỡ và trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong hợp tác giữa hai bên thì trong thời gian vừa qua, hai bên đã có những trao đổi giảng viên, sinh viên giữa hai bên, và phía Iran cũng đã cung cấp học bổng cho phía Việt Nam. Cho đến nay chúng tôi đã cung cấp 15 suất học bổng cho phía Việt Nam với nhiều trình độ khác nhau: đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện nay đã có 9 sinh viên Việt Nam sang học tập tại Iran và có 5 người đã trở về nước nhận bằng thạc sĩ. Chúng tôi vẫn tiếp tục cấp học bổng cho phía Việt Nam.

Một trong những thỏa thuận mà chúng tôi mới ký với phía Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, là phía Bộ Khoa học, công nghệ và nghiên cứu của Iran sẽ cung cấp một suất học bổng tiến sĩ cho sinh viên Việt Nam sang học ở Iran.

Hợp tác giữa Viện hàn lâm của hai bên trong thời gian vừa qua cũng có những kết quả tốt đẹp. Chúng tôi đã tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm khoa học trao đổi  sinh viên giữa các trường đại học. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có nhiều kế hoạch hợp tác với phía Việt Nam như Viện hàn lâm, Học viện ngoại giao, v.v.

 

Phóng viên: Được biết Iran có chính sách đối ngoại tại Đông Nam Á với trọng tâm tại Việt Nam. Ông cho biết rõ hơn về hướng trọng tâm đó?

Đại sứ Hosein Alvandi Behineh: Trong một vài năm trở lại đây, Iran đã có chính sách chiến lược đối với việc thiết lập mối quan hệ với các nước Đông Nam Á, đó là chính sách hướng Đông. Vì những nét tương đồng trong lịch sử cũng như trong văn hóa giữa Iran và Việt Nam, chúng tôi hi vọng rằng những nét tương đồng này sẽ giúp cho hai bên sẽ tăng cường sự phát triển song phương trong tương lai.

Chúng tôi cho rằng Việt Nam là 1 trong những nước có triển vọng nhất trong khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới. Chính vì vậy cả hai bên cần quyết tâm thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực. Tôi nhận thấy hai bên có rất nhiều tiềm năng về chính trị, đối ngoại nhân dân, về kinh tế. Chính vì vậy, Đại sứ quán Cộng hòa hồi giáo Iran tại Hà Nội sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực này trong thời gian tới.

 

Phóng viên: Trong nhiệm kỳ làm đại sứ Iran ở Việt Nam, ông cũng đã triển khai thực hiện được một số bộ phim về đất nước, con người Việt Nam?

Đại sứ Hosein Alvandi Behineh: Trong 2 năm rưỡi nhiệm kỳ của tôi tại Việt Nam, tôi đã làm 4 chương trình phim tài liệu về đất nước, con người Việt Nam và đã giới thiệu trên các kênh truyền hình của Iran. Đây là những phóng sự, phim tài liệu về cuộc sống của người Việt Nam trước chiến tranh cũng như sau chiến tranh. Bộ phim cũng đã nói lên tinh thần quả cảm của người dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như trong cuộc sống đời thường thời bình của Việt Nam.

Một trong những lĩnh vực chúng tôi cho rằng vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ trong việc thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới đó là hợp tác cả trong lĩnh vực truyền thông với kênh truyền hình và phát thanh của hai bên. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời mời tới Đài TNVN sang thăm Iran và làm những phóng sự, chương trình giới thiệu về đất nước, con người Iran. Việc trao đổi phim, trao đổi kênh thông tin là việc chúng tôi quan tâm. Đại sứ quán Iran tại Hà Nội sẵn sàng hợp tác với các cơ quan truyền thông đại chúng của Việt Nam như VTV cũng như VOV để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác