Thông tin biển đảo ngày 21/5

(VOV5) -

Luật Cảnh sát biển đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến trong chấp hành pháp luật trên biển

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao cho Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì; Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan phối hợp.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, đề án đã  đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến trong chấp hành pháp luật trên biển cũng như đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu chung của đề án trên phạm vi cả nước.

Thông tin biển đảo ngày 21/5 - ảnh 1Hội nghị sơ kết diễn ra tại hội trường Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và kết nối tới 44 điểm cầu trong cả nước.  - Ảnh: baotintuc.vn

Trong 3 năm thực hiện “Đề án tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã biên soạn, in 20.000 bộ đề cương, 500 cuốn Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 15.000 cuốn văn bản quy phạm pháp luật, 15.000 cuốn hỏi đáp và hàng nghìn catalog, tờ rơi, băng rôn phục vụ tuyên truyền tại cơ sở. Đặc biệt cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đã thu hút gần 5 triệu lượt tham gia dự thi của đông đảo người dân trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa, đưa Luật Cảnh sát biển gần gũi hơn đến mọi tầng lớp nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết: "Có thể thấy rất rõ sự quan tâm chia sẻ, niềm tin yêu của nhân dân dành cho cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong sự nghiệp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bằng pháp luật. Thành công của cuộc thi đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm niềm vinh dự tự hào cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển trong thực hiện chức nhiệm vụ được giao. Tất cả điều đó sẽ tiếp thêm động lực tinh thần sức mạnh và ý chí để cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam vững tin gánh vác tốt sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc."

Bình Định khởi công đường kết nối từ Quốc lộ 1A ra biển mức đầu tư 700 tỷ đồng

Sáng 19/5, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khởi công dự án đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Định, kết nối Quốc lộ 1A ra biển.

Thông tin biển đảo ngày 21/5 - ảnh 2Ấn núi khởi công dự án đường kết nối từ Quốc lộ 1A ra biển tỉnh Bình Định. - Ảnh: Thanh Long/VOV- Miền Trung

Dự án dài hơn 19 km, đi qua địa bàn 5 xã, thị trấn của huyện Phù Mỹ. Nền đường rộng 12m với 02 làn xe cơ giới và 02 làn xe thô sơ, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng. Dự kiến, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sau 22 tháng thi công. Đây là dự án giao thông trọng điểm thứ 3, kết nối Quốc lộ 1A ra đường ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các huyện đồng bằng và miền núi tỉnh Bình Định.

Hơn 8 triệu con giống thủy sản được thả tại khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ

Ngày 18/05, tại bán đảo Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hơn 8 triệu con giống thủy sản có giá trị kinh tế cao đã được thả xuống biển, trong khuôn khổ Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực ven biển Vịnh Bắc bộ năm 2022. Buổi lễ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung quốc và UBND tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tổ chức.

Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực Vịnh Bắc bộ nằm trong khuôn khổ thực hiện Bản ghi nhớ về triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản được ký giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc, nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc năm 2017. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công 4 lần hoạt động thả giống tái tạo chung trong Vịnh Bắc bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid nên năm 2022 là năm đầu tiên hai bên phối hợp tổ chức buổi lễ tại cùng một thời điểm trong vùng biển thuộc khu vực của mỗi nước.

Kiên Giang: khởi động tư vấn quốc tế dự án “kết hợp ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau”

Ngày 16/5, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị khởi động tư vấn quốc tế dự án “kết hợp ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau” nhằm báo cáo kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện các hoạt động đầu tư tại 2 tỉnh này. 

Đây là dự án do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp quyết định đầu tư. Dự án có tổng vốn 24 triệu euro (tương đương 596 tỷ đồng) trong đó vốn vay ưu đãi của Chính phủ Đức thông qua ngân hàng tái thiết Đức là 18 triệu euro và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 6 triệu euro. 

Tại cuộc họp, Kiên Giang, Cà Mau kiến nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2025, đồng thời cùng với đơn vị tư vấn quốc tế điều chỉnh nội dung, quy mô dự án để khởi động thực hiện trong năm nay.

Trước đó tỉnh Kiên Giang đã tranh thủ các nguồn vốn khác để triển khai một số hạng mục quan trọng. Trong đó, tỉnh Kiên Giang đã và đang đầu tư nâng cấp, kết hợp làm đường giao thông trên toàn tuyến đê biển dài hơn 134km.  Ngoài ra, tỉnh còn tranh thủ các nguồn vốn đầu tư được khoảng 1.561 ha rừng phòng hộ ven biển ở các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất, Kiên Lương, tương đương 5.150.000 cây xanh phân tán…

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác