Thông tin biển đảo ngày 11/11

(VOV5) - Tàu 016 - Quang Trung sẽ cập Quân cảng Cam Ranh, kết thúc diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” và thăm hữu nghị Hongkong (Trung Quốc).

Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023”

Ngày 8/11, Tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân), cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam rời Quân cảng Cam Ranh, tham gia Diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” tại tỉnh Quảng Đông và thăm hữu nghị Hongkong (Trung Quốc). Chuyến công tác nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và thủ trưởng Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Thông tin  biển  đảo ngày 11/11 - ảnh 1Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 tặng hoa cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 và Đoàn công tác. Ảnh: VOV

Tham gia diễn tập lần này, Đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam tham dự các nội dung: Thảo luận và huấn luyện mô phỏng điều khiển tàu; đấu tranh bảo vệ sức sống tàu; luyện tập thao tác thiết bị mặt bong trực thăng và luyện tập chống cướp biển; luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển… Trong chuyến đi này, sĩ quan, thủy thủ Tàu 016 - Quang Trung tổ chức huấn luyện đi biển đường dài nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển; tích lũy kinh nghiệm tổ chức sự kiện quốc tế của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Dự kiến ngày 30/11, Tàu 016 - Quang Trung sẽ cập Quân cảng Cam Ranh, kết thúc diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” và thăm hữu nghị Hongkong (Trung Quốc).

 Giới thiệu, phổ biến các tư liệu, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam 

Ngày 4/11, tại Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Thông tin  biển  đảo ngày 11/11 - ảnh 2

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh xem ấn phẩm trưng bày tại buổi triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Hoạt động nhằm phổ biến các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, đưa thông tin trực tiếp đến với cán bộ, giáo viên và học sinh.

Với những bằng chứng lịch sử chân thực, khách quan, cụ thể, Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” cung cấp, giới thiệu thêm cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên tỉnh Bình Thuận nói chung, huyện Hàm Thuận Nam nói riêng các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Tại triển lãm, báo cáo viên đến từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cung cấp một số thông tin về tình hình biển đảo trong thời điểm hiện nay; giao lưu, giải đáp câu hỏi của các em học sinh liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Khánh Hòa là địa phương tiêu biểu trong triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam 

Ngày 8/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023” tại tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin  biển  đảo ngày 11/11 - ảnh 3Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Chung/qdnd.vn

Qua kiểm tra thực tế tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho thấy, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023". Thiếu tướng Vũ Trung Kiên cho biết: Kiểm tra Đề án tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển ở địa phương, quần chúng nhân dân nắm rất chắc. Đây là tỉnh tiêu biểu thực hiện Đề án. Để cho công việc này đi vào nề nếp, thường xuyên, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị đóng quân tại tỉnh Khánh Hòa, cần tiếp tục chủ động hơn nữa, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, biện pháp để duy trì thực thi pháp luật, thực hiện Luật Cảnh sát biển.

Thông tin  biển  đảo ngày 11/11 - ảnh 4Thiếu tướng Vũ Trung Kiên kiểm tra, trò chuyện với các ngư dân và gia đình chính sách tại phường Ninh Hải. Ảnh: Hoàng Chung/ qdnd.vn

Giai đoạn 2019-2023, tỉnh Khánh Hòa biên soạn, cấp phát 23.000 tờ rơi tuyên truyền, 2.300 đầu sách pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng hơn 5.800 lượt cán bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đồng thời, tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho gần 60 ngàn lượt người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác