Liên hợp quốc đánh giá về điều khoản Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá

(VOV5) - Thỏa thuận về nguồn cá của Liên hợp quốc được thông qua và ký kết trong năm 1995 và có hiệu lực từ cuối năm 2001.

Ngày 22/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, diễn ra Hội nghị Đánh giá về Thỏa thuận Thực hiện các Điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 liên quan đến bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa.

Liên hợp quốc đánh giá về điều khoản Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá - ảnh 1Hội nghị Đánh giá về Thỏa thuận Thực hiện các Điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 tại New York, ngày 22/5/2023. Ảnh chụp màn hình: UN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch hội nghị Jogi Morishita đã đánh giá cao tầm quan trọng của Hội nghị Đánh giá về Thỏa thuận Thực hiện các Điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 liên quan đến bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa, gọi tắt là thỏa thuận về nguồn cá của Liên hợp quốc. Theo ông Jogi Morishita, đã 17 năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức, từ 35 thành viên, đến nay  số bên tham gia đã lên đến 92 quốc gia, bao gồm cả  liên minh Châu Âu. Điều này thể hiện sự nhận thức và đánh giá cao của công đồng quốc tế trong việc thực hiện các điều khoản của thỏa thuận và việc bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản.

Thỏa thuận về nguồn cá của Liên hợp quốc được thông qua và ký kết trong năm 1995 và có hiệu lực từ cuối năm 2001. Đây được coi là công cụ pháp lý toàn cầu quan trọng nhất cần được thông qua đối với việc bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản từ khi Công ước về Luật biển của Liên hiệp quốc được thông qua năm 1982. Tham gia vào hiệp ước này là cách quan trọng để các quốc gia thể hiện  việc khai thác thuỷ sản có trách nhiệm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác