Ca sĩ Lê Khoa: “Tôi muốn mang tới Vietnam Idol một hình tượng nghệ sĩ độc bản, mới lạ và phá cách“

(VOV5) - Đối với Khoa, nghệ sĩ – phong cách âm nhạc – thời trang là một thể đồng nhất. Khi 3 điều đó tổng hòa với nhau thì sẽ tạo ra một người nghệ sĩ rất đặc biệt.

Lê Khoa là cái tên đang nổi lên trong seri chương trình Vietnam Idol thu hút sự chú ý của đông đảo người xem truyền hình tại Việt Nam. Là một nghệ sỹ trẻ hiện định cư tại Mỹ, Lê Khoa gây ấn tượng trong vòng thi Nhà hát, với phong cách thời trang cá tính và giao lưu tự tin. Lựa chọn bản hit Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân, Lê Khoa khiến giám khảo bất ngờ khi thể hiện khác hoàn toàn so với bản gốc. Sự máu lửa trong giọng hát và làm chủ sân khấu của thí sinh đã chinh phục hoàn toàn giám khảo để nhận cơ hội đi tiếp vào vòng sau.

Ca sĩ Lê Khoa: “Tôi muốn mang tới Vietnam Idol một hình tượng nghệ sĩ độc bản, mới lạ và phá cách“ - ảnh 1Ca sĩ Lê Khoa

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: "Có không giữ mất đừng tìm" là một ca khúc đã rất quen thuộc với giới trẻ qua giọng hát Trúc Nhân. Nhưng với phiên bản Lê Khoa thì dường như ca khúc này đã mang một màu rất khác!

Ca sĩ Lê Khoa: Khoa sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, năm 2016 theo gia đình sang định cư tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Khoa mong muốn về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật. Chương trình Vienam Idol lần này là một bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của Khoa.

Sở dĩ Khoa chọn bài Có không giữ mất đừng tìm, bởi Khoa rất yêu mến anh Bùi Công Nam – người đã từng tham dự cuộc thi với Khoa trước đó, vào năm 2013. Đến giờ anh đã thành công với những bản hit rất hay và độc đáo. Thêm nữa, bài này được anh Trúc Nhân thể hiện nên Khoa càng thích hơn. Việc lựa chọn ca khúc này là không khó, nhưng để vượt qua hình bóng của anh Trúc Nhân trước đó thì quả thực là một thử thách đối với Khoa. Thế mạnh của Khoa là nhạc soul, nhạc gospel, và Khoa đã sử dụng thế mạnh đó với sự trợ giúp của anh Thịnh của DTAP, giúp Khoa có thể ngẫu hứng và làm mới ca khúc. Nhạc soul, nhạc gosple thì thường phù hợp với các nghệ sỹ da màu chứ chưa thấy nghệ sĩ nào ở VN thể hiện màu sắc này. Vì thế nên tự Khoa cũng thấy mình đã rất liều khi thể hiện phong cách này. Và thật may mắn khi cả 3 vị giám khảo là anh Huy Tuấn, chị Mỹ Tâm và anh Nguyễn Quang Dũng là điều rất vinh dự cho Khoa. Đương nhiên Khoa cũng gặp những phản hồi trái chiều, nhưng Khoa đã học được rất nhiều điều qua phần thể nghiệm này.

BTV Bảo Trang: Cùng với việc làm mới một ca khúc đã quen thuộc, thì mọi người nhận xét là sự xuất hiện của Lê Khoa trong cuộc thi Vietnam Idol cũng rất đặc biệt!

Ca sĩ Lê Khoa: Lần này Vietnam Idol tổ chức một cuộc tuyển sinh ở Mỹ là điều rất ngạc nhiên bởi điều này chưa có tiền lệ. Vì thế Khoa đã không đắn đo gì mà đăng ký ngay vì Khoa coi đây là cơ hội lớn để có thể trở về Việt Nam, kết nối lại với người yêu nhạc ở Việt Nam. Đến với chương trình này, chọn những ca khúc và phong cách để biểu diễn là điều Khoa rất tự tin bởi vì suốt nhiều năm qua, những khán giả ở Việt Nam cũng như những nhà tổ chức đã bắt đầu công nhận những hình ảnh khác biệt hơn so với những thần tượng âm nhạc vào những năm trước. Khoa đã được là chính bản thân mình, được mặc những trang phục mà mình coi là thời trang nhất. Đối với Khoa, nghệ sĩ – phong cách âm nhạc – thời trang là một thể đồng nhất. Khi 3 điều đó tổng hòa với nhau thì sẽ tạo ra một người nghệ sĩ rất đặc biệt và không là bản sao của ai. Khi trở về Việt Nam lần này, Khoa mong muốn đem màu sắc đặc biệt – tại sao không phải là nghệ sĩ nam hay nghệ sĩ nữ, mà chỉ đơn giản là nghệ sĩ thôi. Khoa muốn đem tới cho khán giả Việt Nam một hình tượng nghệ sĩ độc bản, mới lạ và phá cách.

Việc chọn bài thì thế mạnh của Khoa là nhạc tự sáng tác, nhạc điện tử, có pha một chút soul và gospel. Tham gia cuộc thi, được chọn dòng nhạc mình yêu thích, lại có thể phát triển nó trên con đường mà mình định hướng – điều đó làm tôi rất hạnh phúc.

BTV Bảo Trang: Thực ra phong cách máu lửa của Lê Khoa thì Bảo Trang cũng đã từng biết đến rồi. Đó là qua chuỗi dự án album Humanity mà Lê Khoa vừa cho ra mắt hồi năm ngoái.

Ca sĩ Lê Khoa: Khi Khoa về lại Mỹ năm 2019, thì trước đó Khoa đã viết "Humanity" - một sản phẩm Khoa đã thực hiện trong suốt 10 năm. Khoa là Executive Producer của CD này, và đã được đón nhận rất nồng nhiệt từ những khán giả ở Kansas cũng như ở California. Người Mỹ rất thích những gì đó độc đáo, độc bản và không lai tạp. Vì thế mà khi Humanity được ra mắt khán giả ở Mỹ, Khoa đã có những kết quả thực sự là "bội thu". Khoa đã được làm người đại diện cho cộng đồng LGBT Prime năm 2020 tại Riverfest, Kansas, rồi ở California, Hoa kỳ. Tiếp đó đến 2021, Khoa được bình chọn quán quân của Riverside Festival của tiểu bang Kansas... Phải nói rằng album Humanity tạo cho Khoa nguồn động lực vô tận để Khoa có thể tiếp tục với đam mê nghệ thuật của mình. 

BTV Bảo Trang: Có thể nói album Humanity là dự án âm nhạc lớn của Lê Khoa tính đến hiện tại. Trước đó, khán giả Việt Nam đã được biết đến Lê Khoa trong album “Lê Khoa hát Lê Minh Sơn”. Cách hát rất lạ, kịch tính, cao trào nhưng vẫn da diết tình cảm của Lê Khoa đã chuyển tải trọn vẹn cảm xúc của dòng nhạc dân gian đương đại mang thương hiệu Lê Minh Sơn. Nhưng từ đó đến nay thì Lê Khoa không hát nhạc Việt nữa...

Ca sĩ Lê Khoa: Khoa tham gia thị trường âm nhạc Mỹ nhưng trong lòng thì vẫn rất yêu mến âm nhạc của Việt Nam của chúng ta bởi vì âm nhạc Việt Nam còn nhiều khía cạnh nghệ thuật cần được khai thác. Khoa rất tự hào về album Lê Khoa hát Lê Minh Sơn, đặc biệt là ca khúc anh Sơn viết riêng cho Khoa có tựa đề là “Tắm suối”.

BTV Bảo Trang: Có thể gọi việc trở về Việt Nam tham gia Vietnam Idol là một hướng đi để tiếp cận người yêu nhạc trong nước được không?

Ca sĩ Lê Khoa: Khi Khoa ở Mỹ thì Khoa vẫn theo dõi thường xuyên tình hình Việt Nam, và rất vui khi biết được những điều mà các anh chị nghệ sĩ đi trước đã làm được cho nền âm nhạc Việt Nam. Khoa rất tự hào mình là người Việt Nam, và mong muốn đóng góp được phần nào để xây dựng nền âm nhạc của nước nhà. Khoa đã viết ca khúc I won’t give up – Tôi sẽ không từ bỏ, từ cảm xúc về tinh thần dân tộc bất khuất, không bao giờ bỏ cuộc của người Việt Nam. Khoa mong rằng đây sẽ là thông điệp đẹp để mọi người, dù khác thế hệ nhưng tất cả đều giữ tinh thần dân tộc là không bao giờ bỏ cuộc.

BTV Bảo Trang: Vâng xin cảm ơn ca sĩ Lê Khoa, và chúc Lê Khoa sẽ tiếp tục chinh phục những dự định và ước mơ của mình trên con đường âm nhạc!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác