Phát biểu của Quyền Chủ tịch nước tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp quốc gia

(VOV5) -VOV5 trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp quốc gia diễn ra ngày 22/04/2024.
Phát biểu của Quyền Chủ tịch nước tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp quốc gia - ảnh 1Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Điện Biên và các địa phương,

Thưa các vị khách quốc tế,

Thưa các vị đại biểu khách quý, các cháu học sinh thân mến,

Hôm nay, trong không khí hào hùng chuẩn bị kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đúng tại mảnh đất Điện Biên anh hùng, đang thay da đổi thịt từng ngày, tôi rất vui mừng và xúc động cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương tham dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp quốc gia và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quốc tế, cùng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo trong cả nước tình cảm
thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, đoàn kết, “tương thân tương ái”, yêu thương, san sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Những truyền thống quý báu ấy được hình thành và trao truyền qua hàng ngàn năm lịch sử, được phát huy mạnh mẽ trong thời đại Hồ Chí Minh, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn, đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập năm 1946, đã thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân”. Trong gần 8 thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam đã luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước và xã hội chăm lo hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho các đối tượng gặp khó khăn, hoạn nạn; cho nạn nhân của chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần quan trọng thực hiện công tác an sinh xã hội của nước ta, nhất là trong những thời điểm khó khăn như đại dịch Covid-19 vừa qua.

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 6 năm qua, Hội Chữ thập đỏ đã làm nòng cốt triển khai tổ chức Tháng Nhân đạo trên toàn quốc đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy, phát huy và lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả đã vận động được
hơn 3.400 tỷ đồng, trợ giúp trên 5,5 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được trong công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Xin biểu dương và trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức thuộc Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã ủng hộ nguồn lực và chung tay làm nên những kết quả quan trọng đó.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, đến nay nước ta vẫn còn hàng triệu nạn nhân của chiến tranh, chất độc da cam; đời sống của một bộ phận đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn. Mặt khác, suy thoái kinh tế thế giới và những thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động không nhỏ đến cuộc sống của một bộ phận người dân. Điều đó đòi hỏi phải có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo cho nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tháng Nhân đạo năm nay với chủ đề “Hành trình Nhân đạo – Trao nhận yêu thương” được tổ chức tại Điện Biên, là hoạt động rất ý nghĩa, để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ để giành thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; đồng thời cũng là dịp để chia sẻ và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng xã hội. Qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước ta nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và công tác nhân đạo; hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Mong rằng, các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giúp đỡ ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội đoàn kết, giàu lòng nhân ái, tiến bộ, văn minh.

Chúc các đồng chí cùng toàn thể quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Tháng Nhân đạo năm 2024 và chuỗi hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

 Xin trân trọng cảm ơn
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác