Trang trại nho Ba Mọi - mô hình trồng nho kết hợp du lịch sinh thái hấp dẫn ở tỉnh Ninh Thuận

(VOV5) - Ngoài việc trồng nho, ông Nguyễn Văn Mọi còn kết hợp phát triển du lịch sinh thái bằng việc mở trang trại nho cho khách tham quan. Trang trại nho Ba Mọi không thu phí tham quan với du khách.

Tỉnh Ninh Thuận được biết đến là thủ phủ trồng nho lớn nhất ở Việt Nam. Cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 7km, trang trại nho Ba Mọi ở thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, là vườn nho nổi tiếng ở tỉnh Ninh Thuận và cũng là điểm du lịch sinh thái mới lạ, đặc biệt thú vị với khách du lịch.

Trang trại nho Ba Mọi - mô hình trồng nho kết hợp du lịch sinh thái hấp dẫn ở tỉnh Ninh Thuận - ảnh 1Vườn nho ở trang trại nho Ba Mọi, thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Ảnh: Ngọc Anh/ VOV5

Ông Nguyễn Văn Mọi, chủ trang trại nho Ba Mọi, là một trong những người đi tiên phong trồng nho ở tỉnh Ninh Thuận từ năm 1980. Đến năm 2003, ông mở rộng vườn, xây dựng trang trại nho. Sở dĩ trang trại nho có tên là Ba Mọi bởi ông chủ vườn tên là Nguyễn Văn Mọi và ông Mọi là người con thứ ba trong gia đình, nên người ta quen gọi là trang trại nho Ba Mọi.

Ông Nguyễn Văn Mọi kể: "Ban đầu, tôi khởi đầu gian nan. Năm 2003, mưa nhiều làm giàn nho bị sập mùa vụ mất hết. Tuy nhiên, tôi quyết tâm gây dựng lại và duy trì nghề trồng nho tới nay. Với 200 m2 lúc đó, tôi thu hoạch được 1 tấn nho. Thời điểm đó nho 1 tấn là rất lớn, giá trị thương phẩm cao. Ở Việt Nam chỉ có tỉnh Ninh Thuận có đất đai khí hậu phù hợp cho trồng nho. Ninh Thuận có lượng mưa ít nhất Việt Nam, bức xạ mặt trời lớn, phù hợp để cây nho phát triển và tạo ra sản phẩm chất lượng cao."

Hiện tại, trang trại nho Ba Mọi rộng 2 ha, trồng 7 giống nho, trong đó có 4 loại nho ăn quả và 3 loại nho để làm rượu vang. Các giống nho ở đây đều có nguồn gốc ở nước ngoài, như: nho xanh của Thái Lan, nho đỏ của Pháp, nho đen là của Mỹ, nho ngón tay của Nhật Bản… Tháng 12/2020, sản phẩm nho xanh Ba Mọi được công nhận là một trong những sản phẩm đạt chất lượng OCOP 4 sao của tỉnh Ninh Thuận (OCOP là chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm).

Trang trại nho Ba Mọi - mô hình trồng nho kết hợp du lịch sinh thái hấp dẫn ở tỉnh Ninh Thuận - ảnh 2Đóng gói sản phẩm nho Ba Mọi. Ảnh: Ngọc Anh/ VOV5

Chị Huỳnh Thị Tường Vân, phụ trách bán hàng Công ty Ba Mọi, cho biết: "Nho trồng theo tiêu chuẩn VietGap (tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam). 1 sào nho xanh cho sản lượng từ 1 - 2 tấn nho. Thời tiết đẹp, cây nho phát triển, nho ăn ngon vì cây nho không ưa mưa, phải có gió, nắng nho mới phát triển tốt. Công ty Ba Mọi có liên kết với các hộ nông dân, thu mua sản phẩm của họ. Hiện tại, sản phẩm nho chưa xuất khẩu chỉ bán ở thị trường trong nước, cung cấp chủ yếu cho hệ thống siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội."

Nho 1 năm thu hoạch được 2 vụ, vụ chính từ tháng 3 đến tháng 5, vụ phụ từ tháng 9 đến tháng 10. Nho là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, gấp 6 - 8 lần cây lúa. Tùy từng loại giống, trừ các chi phí đầu tư, người trồng nho thu lời từ 250 - 300 triệu đồng/ha/năm. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, cho biết: "Nho là một sản phẩm đặc trưng, đặc thù của tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, nho và các sản phẩm từ nho nằm trong 69 sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, diện tích nho của tỉnh Ninh Thuận khoảng 1.200 ha. Các siêu thị, chợ truyền thống trong cả nước và các sàn thương mại điện tử đều có bán nho Ninh Thuận."

Thương hiệu Nho Ba Mọi có tiếng trong nước. Mỗi năm, trang trại nho Ba Mọi cung cấp ra thị trường hàng chục tấn nho tươi và rất nhiều sản phẩm chế biến từ nho, như: nho sấy, mật nho, rượu nho, siro nho…

Ngoài việc trồng nho, ông Nguyễn Văn Mọi còn kết hợp phát triển du lịch sinh thái bằng việc mở trang trại nho cho khách tham quan. Trang trại nho Ba Mọi không thu phí tham quan với du khách. Du khách đến đây đều được nghe thuyết minh, nếm thử nho, uống si rô nho, rượu nho miễn phí. Anh Thành Vinh, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: "Chủ vườn rất thân thiện với du khách. Khi vào thăm vườn cởi mở hướng dẫn nhiệt tình vào khu tham quan. Thoải mái thăm vườn, tôi thích chụp ảnh lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc mình thích."

Phát triển mô hình trồng nho gắn với du lịch sinh thái là hướng đi mới của các hộ trồng nho tại tỉnh Ninh thuận, trong đó trang trại Ba Mọi đi tiên phong. Chị Tô Thị Châu, nhân viên trang trại nho Ba Mọi, cho biết: "Ngày thường có vài chục khách đến tham quan còn thứ Bảy, chủ Nhật đông khách, hơn 100 người/ngày. Du khách đến đây từ các tỉnh miền Tây, Đà Lạt, miền Bắc và có khách nước ngoài là Malaysia, Nga."

Trồng nho gắn với phát triển du lịch sinh thái đã tạo nên nét đặc sắc, mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho trang trại nho Ba Mọi. Trang trại nho Ba Mọi có tên trong tour: Tháp Chăm Po Klong Garai - Làng nghề gốm Bàu Trúc - Làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp - Trang trại nho Ba Mọi. Trang trại này đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách mỗi khi tới tham quan tỉnh Ninh Thuận.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác