Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thi hành án dân sự

(VOV5) - Tiếp tục phiên họp thứ 27, sáng 21/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự sẽ được trình, Kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thi hành án dân sự - ảnh 1

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng việc sửa đổi là cần thiết để khắc phục những bất cập của Luật hiện hành, đồng thời nâng cao việc thi hành án, pháp quyền trong thi hành án dân sự.

Để giảm tồn đọng án, Phó Chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh cần phân định rõ trách nhiệm Tòa án và Ủy ban nhân dân trong việc thi hành án dân sự, trong đó tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân. Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp giữa hai bên để bản án được thi hành đúng pháp luật.

Về việc xác minh trách nhiệm thi hành án, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ Dự thảo cần quy định cơ quan, tổ chức được thi hành án đối với khoản tiền, tài sản thuộc sở hữu nhà nước nhằm bảo đảm lợi ích của Nhà nước và giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn


Chiều 21/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Góp ý vào dự thảo, đa số các đại biểu tán thành với việc sửa đổi Luật doanh nghiệp lần này, đặc biệt là tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Dự thảo Luật cần có các quy định rõ việc kiểm soát gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, lừa đảo trong kinh doanh. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Luật doanh nghiệp sửa đổi lần này cần phải nghiên cứu toàn diện hơn để phù hợp với các luật hiện hành, trong đó cần quy định cụ thể hơn mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động../.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác