Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để đạt được các mục tiêu năm nay.

Sáng nay (6/12), tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm nay; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm sau và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân được nâng lên, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đặc biệt công tác đối ngoại là điểm sáng của năm.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để đạt được các mục tiêu năm nay; các thành viên Chính phủ tập trung cao độ chỉ đạo, điều hành công việc, hết sức lưu ý bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời, hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Tại phiên họp, báo cáo từ các Bộ, ngành cho thấy tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam tiếp tục khởi sắc, trong đó thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm nay ước đạt 94,9% dự toán, ước cả năm vượt mục tiêu đã đề ra; xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại, trong đó riêng tháng 11 xuất khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ; an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; vốn FDI đăng ký và thực hiện đều cao nhất kể từ năm 2020 đến nay. Tính chung 11 tháng năm nay cũng đã có trên 201,5 ngàn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 3,5% so với năm ngoái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác