Hội thảo “50 năm quan hệ Việt Nam – Hà Lan: Thành tựu và triển vọng”

(VOV5) - Quan hệ Việt Nam - Hà Lan là điển hình của mối quan hệ năng động, hiệu quả và thiết thực.

Hôm qua (15/12), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Hội thảo “50 năm quan hệ Việt Nam - Hà Lan: Thành tựu và triển vọng”. Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hà Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) trong năm nay, Hội thảo điểm lại những thành tựu quan trọng trong hợp tác giữa hai nước và thảo luận về triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Hội thảo “50 năm quan hệ Việt Nam – Hà Lan: Thành tựu và triển vọng” - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo “50 năm quan hệ Việt Nam - Hà Lan: Thành tựu và triển vọng” - Ảnh: dangcongsan.vn

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan hệ Việt Nam - Hà Lan là điển hình của mối quan hệ năng động, hiệu quả và thiết thực; nhấn mạnh việc hai nước đã trở thành đối tác ưu tiên, quan trọng của nhau tại khu vực thông qua việc thiết lập “Đối tác toàn diện” năm 2019 và hiện Hà Lan đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, Kees van Baar cho rằng hai nước đã xây dựng được một mối quan hệ mạnh mẽ với nhiều thành quả, dựa trên hợp tác, tôn trọng và tin cậy; khẳng định mong muốn được cùng Việt Nam đón nhận những cơ hội của giai đoạn 50 năm tiếp theo. Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp Hà Lan, như: Damen Song Cam Shipyard, De Heus, Van Der Leun, Alewijnse Marine… chia sẻ các thành tựu hợp tác với Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với xu thế phát triển mới.

Về phương hướng hợp tác trong những năm tiếp theo, hai bên đều cho rằng kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng, hai bên cần tận dụng cơ hội to lớn từ các khuôn khổ pháp lý, như: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các hợp tác mới về kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh, chuyển giao công nghệ. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác