Đề án phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV5) - Sau 6 năm triển khai đề án “Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển giai đoạn 2008-2015”, cả nước trồng được 17.600 ha rừng ngập mặn, bằng 18% kế hoạch. Điều này góp phần đáng kể trong việc phòng hộ, bảo vệ vùng bờ biển trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đề án phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp về phát triển rừng ven biển


Sáng 02/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh hiệu quả của việc trồng rừng ven biển đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị: “Ứng phó biến đổi khí hậu thì giải pháp hiệu quả, tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất có lẽ là trồng rừng ven biển. Trong đó có rừng phòng hộ, rừng chắn cát, bảo vệ môi trường....hiệu quả nhất cho nên định hướng chúng ta phải tập trung ưu tiên vốn cho việc này. Chúng ta thấy rất rõ mấy thách thức như: biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng, nguồn nước…Để giải quyết tốt tất cả những thách thức đó, câu trả lời chung nhất đó là trồng rừng”.

Các đại biểu nhấn mạnh để nâng diện tích rừng ven biển từ 360.000 lên 406.000 ha, Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020 cần xây dựng phù hợp với quy hoạch của từng địa phương, gắn với quá trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên trồng những loài cây ngập mặn vừa có giá trị phòng hộ, vừa giúp người dân cải thiện thu nhập./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác