Chủ tịch Quốc hội nêu 5 định hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thái Lan

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, giữ vững hòa bình, đẩy lùi và ngăn ngừa chiến tranh, xung đột trở thành đòi hỏi cấp bách.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan (07 – 10/12), sáng nay (08/12), tại Thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu trước hơn 300 học giả, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tại Đại học Chulalongkorn, một trong những Đại học danh tiếng và lâu đời nhất tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội nêu 5 định hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thái Lan - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Đại học Chulalongkorn. Ảnh: VOV

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, giữ vững hòa bình, đẩy lùi và ngăn ngừa chiến tranh, xung đột trở thành đòi hỏi cấp bách. Hòa bình, ổn định là nền tảng cho phát triển bền vững. Việt Nam và Thái Lan cùng các nước ASEAN cần chia sẻ lợi ích chiến lược, đề cao đối thoại, hợp tác, các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, củng cố vai trò trung tâm và gắn kết, liên kết của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội nêu 5 định hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thái Lan - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội phát biểu trước hơn 300 học giả, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, sinh viên của trường. Ảnh: VOV

Về quan hệ Việt Nam - Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường sự gắn bó, tin cậy và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan. Để phát triển mối quan hệ này, Chủ tịch Quốc hội nêu 5 đề xuất, đó là: tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác an ninh, quốc phòng, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh: Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giữa người dân với người dân; đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Thái Lan sang giai đoạn phát triển mới với phương châm “tin cậy, trách nhiệm, chân thành, hợp tác cùng thắng cùng có lợi và cùng tiến”; tăng cường gắn kết kinh tế sâu rộng và triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, trong đó, tăng cường kết nối du lịch theo khuôn khổ “hai quốc gia, một điểm đến” nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh du lịch của cả hai nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác đa phương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hiệu quả với Nghị viện Thái Lan, tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hai nước trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt - Thái. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phát huy những thành tựu hợp tác song phương gần 50 năm qua, đã đến lúc Việt Nam và Thái Lan cùng nỗ lực hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới: Trong thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và diễn biến khó lường như hiện nay, hai đất nước đều là thành viên quan trọng, uy tín và có trách nhiệm. Hai nước có mối quan hệ chính trị và nền tảng tốt đẹp như vậy. Tôi nghĩ đã đến lúc chín muồi để nâng cấp quan hệ hai nước. Tương lai, tầm nhìn đã có, quan trọng là quyết tâm của Chính phủ và nhân dân hai nước để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn. Điều này mang lại lợi ích thiết thực cho ASEAN, mang lại lợi ích tự cường và phồn vinh cho nhân dân hai nước.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác