Báo chí, phải tích cực đấu tranh, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(VOV5) - Báo chí phải thể hiện rõ vai trò sứ mệnh của mình thông qua thực hiện tốt các chức năng xã hội của báo chí, như chức năng thông tin, giao tiếp, tư tưởng, giám sát, phản biện xã hội.

“Báo chí, xuất bản phải là lực lượng xung kích, tích cực đấu tranh, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, sai trái, thù địch của kẻ thù- để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Đây là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Hội thảo do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Báo chí, phải tích cực đấu tranh, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - ảnh 1Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, đại biểu. Ảnh: Thúy Hằng/ VOV

Tại hội thảo, PGS. TS Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: "Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, báo chí cách mạng Việt Nam phải thể hiện rõ vai trò sứ mệnh và trách nhiệm của mình thông qua thực hiện tốt các chức năng xã hội của báo chí, như chức năng thông tin, giao tiếp, tư tưởng, giám sát, phản biện xã hội. Báo chí cách mạng phải đảm bảo các nguyên tắc hoạt động đúng đắn, tính chân thật, khách quan dân chủ, công khai, nhân văn. Đồng thời phải luôn tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong hoạt động nghề nghiệp".

Nhiều ý kiến của các đại biểu tại hội thảo đã làm sáng tỏ về cơ sở lý luận, vai trò của báo chí, xuất bản so với các công cụ, phương thức khác của hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Từ đó, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trong đời sống xã hội và trên không gian mạng; phân tích vai trò cung cấp thông tin chính thống của báo chí, xuất bản chống lại xu hướng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội; hay lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, dịch bệnh... để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cùng với đó là, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện mục tiêu đưa báo chí, xuất bản trở thành ngành công nghiệp văn hóa vững mạnh trong tương lai. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác