Việt Nam - Australia tăng cường lòng tin chiến lược

(VOV5) - Việt Nam và Australia đã quyết định sẽ hợp tác để cùng vượt qua những thách thức, cho dù đó là thách thức về kinh tế hay an ninh hay là các vấn đề về môi trường…

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hôm nay (3/4), Toàn quyền Australia David Hurley thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm nay và là quốc khách đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới.

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Năm nay, hai nước kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023), 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2018 - 2023). Hiện nay, lãnh đạo Việt Nam và Australia đều ủng hộ việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhằm mở ra chương mới trong quan hệ song phương.

Quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Trên bình diện chính trị, lãnh đạo 2 nước thường xuyên trao đổi, tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau nhằm củng cố quan hệ chính trị ngày càng tin cậy.

Năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Anthony Albanese (tháng 10/2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Australia (tháng 12/2022), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 4 (tháng 9/2022). Về phía Australia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles thăm Việt Nam vào tháng 11/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong vào tháng 6/2022 và nay là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia David Hurley (từ 3-6/4).

Việt Nam - Australia tăng cường lòng tin chiến lược - ảnh 1Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski trả lời báo chí trước chuyến thăm Việt Nam của Toàn quyền Australia David Hurley - Ảnh: Việt Nguyễn/baoquocte.vn

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đánh giá: "Đây là chuyến thăm rất quan trọng đối với chúng tôi. Ngài David Hurley là nguyên thủ quốc gia, là người đứng đầu Australia về mặt nghi lễ ngoại giao. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Toàn quyền mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đây là lần thứ ba ông đến thăm Việt Nam để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một chương trình tuyệt vời cho chuyến thăm lần này. Ngài Toàn quyền là quan chức đầu tiên trong số những vị khách quan trọng sẽ đến thăm Việt Nam trong năm nay".

Về thương mại, các cơ chế hợp tác đang được hai nước triển khai linh hoạt cả trực tiếp và trực tuyến. Chương trình Hành động Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia giai đoạn 2020 - 2023 được tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả cụ thể. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 16 tỉ USD, tăng 30,3% so với năm trước đó.

Về an ninh quốc phòng, hai nước tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả. Không quân Hoàng gia Australia đã 4 lần hỗ trợ vận chuyển bệnh viện dã chiến của Việt Nam tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Hai nước đã và đang hợp tác trong việc chống lại nạn buôn người, ma túy, buôn lậu và nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia khác.

Hợp tác trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, du lịch... phát triển tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng. Australia luôn dành cho Việt Nam nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ổn định, tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng, chống COVID-19, quan tâm thúc đẩy một số lĩnh vực hợp tác mới như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng...

Hai nước cũng hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; thúc đẩy hợp tác tại các tổ chức, diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn  Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)... và các Hiệp định Thương mại tự do mà cả hai nước cùng là thành viên, như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Hợp tác để cùng vượt qua những thách thức

Ngoài 3 trụ cột: tăng cường gắn kết kinh tế; làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh; xây dựng quan hệ đối tác tri thức và đổi mới trong Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2020–2023, Việt Nam và Australia còn nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác. Hai nước đang nỗ lực để khai thác hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, chống biến đổi khí hậu.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski nhận định: "Từ khi đến Việt Nam, tôi đã hiểu được rằng Việt Nam rất coi trọng những giá trị mà các nhà lãnh đạo của các bạn gọi là lòng tin chiến lược. Đó là điều quan trọng! Trong bối cảnh nhiều thay đổi phức tạp hiện nay, cả hai nước phải đối mặt với nhiều thách thức, chúng ta đã lựa chọn nhau như những người bạn đáng tin cậy. Việt Nam và Australia đã quyết định sẽ hợp tác để cùng vượt qua những thách thức, cho dù đó là thách thức về kinh tế hay an ninh hay là các vấn đề về môi trường…Và chuyến thăm của Ngài Toàn quyền thực sự sẽ góp phần củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia".

Niềm tin chiến lược giữa Việt Nam và Australia đang ở mức độ cao. Hai nước có sự phối hợp chính sách tích cực và hiệu quả. Đây là tín hiệu tích cực và thuận lợi. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền David Hurley sẽ tạo động lực để hai nước nâng quan hệ lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác