Trưng bày những hạt giống đỏ, giới thiệu thế hệ những người cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam

(VOV5) -  Trưng bày “Những hạt giống đỏ” giúp công chúng hiểu thêm về lịch sử đất nước, khắc họa rõ nét cống hiến của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng ở Việt Nam.

Nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao thế hệ những người cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam, Bảo tàng lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề: “Những hạt giống đỏ”. Trưng bày đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hà Nội.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với vai trò và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh), Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã lựa chọn, ươm mầm, đào tạo “những hạt giống đỏ”, thế hệ những người cộng sản đầu tiên, cho cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).

Trưng bày những hạt giống đỏ, giới thiệu thế hệ những người cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam - ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: qdnd.vn

Trưng bày “Những hạt giống đỏ” giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, cho biết: "Trưng bày này chúng tôi giới thiệu hai chủ đề chính, thứ nhất là ươm mầm những hạt giống đỏ, những chiến sĩ cộng sản đầu tiên góp phần vào thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Đảng, nhân dân giành được độc lập vào năm 1945.

Chủ đề thứ 2 là khí phách của những người cộng sản, nhấn mạnh những tấm gương tiêu biểu chiến sĩ cộng sản trong thế hệ đầu tiên đó. Cùng với đó là loại hình tài liệu chúng tôi muốn giới thiệu, những tài liệu nói về hoạt động của các chiến sĩ cộng sản giai đoạn đầu và hai là những kỷ vật của chính những hạt giống đỏ đó. Thời kỳ 1930 - 1945 thì những kỷ vật như vậy rất hiếm hoi."

Những hạt giống đỏ đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc ươm mầm và gieo trồng. Trưng bày cũng giới thiệu các tác phẩm, tài liệu quý gắn với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng như sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, như tác phẩm “Đường Kách mệnh (Bảo vật quốc gia), “Nhật ký trong tù”, “Luận cương chính trị” của Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần Phú khởi thảo, được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất, tháng 10/1930…

Xúc động khi xem những hình ảnh này, ông Nguyễn Tiến Mộ, Phó Giám đốc Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Phú Xuyên, Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi là những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở Bảo tàng Phú Xuyên, nhìn lại những hình này tôi rất cảm động. Triển lãm này cho thế hệ sau biết về những năm tháng chiến đấu hào hùng của cả dân tộc, biết được đời thế hệ đi trước phải hy sinh xương máu để dành được độc lập như ngày nay."

Trưng bày những hạt giống đỏ, giới thiệu thế hệ những người cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam - ảnh 2Tác phẩm "Đường Kách mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc do Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1927. Ảnh: qdnd.vn

Trưng bày “Những hạt giống đỏ” cho thấy mặc dù điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt, bị tra tấn tàn bạo nhưng với khẩu hiệu “biến nhà tù thành trường học cách mạng”, các đảng viên đã bí mật thành lập chi bộ Đảng, cùng nhau trau dồi, biên soạn tài liệu lý luận chính trị, tổ chức các lớp học văn hóa, lý luận, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc sau này.

Tới xem trưng bày, bạn Nguyễn Việt Trung, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, bày tỏ: "Tôi rất xúc động. Những câu chuyện lịch sử, hiện vật lịch sử này có thể bản thân mình và nhiều người trẻ đều đã biết nhưng nay thông qua hệ thống trưng bày, bản thân mình mới thấm thía được hơn sự hy sinh, tôi luyện và rèn giũa đạo đức cách mạng, lý tưởng cách mạng của các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ ngày đầu thành lập cho đến nay. Là người còn trẻ, bản thân mình thấy phải cố gắng hơn nữa để làm sao xứng đáng với sự hy sinh của những bậc cha anh đi trước để dân tộc, đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, phát triển hơn."

Với những kỷ vật, tài liệu gốc cùng tư liệu, hình ảnh quý giá hiện được được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương, trưng bày “Những hạt giống đỏ” giúp công chúng hiểu thêm về lịch sử đất nước, khắc họa rõ nét cống hiến của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng ở Việt Nam. Từ đó, khơi dậy người dân, nhất là thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc, tiếp nối ông cha, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác