Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia

(VOV5) - Thời gian gần đây, quan hệ song phương Việt Nam - Indonesia vẫn tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ.

Ngày mai (11/01), Tổng thống Indonesia Joko Widodo bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (từ ngày 11 – 13/01), theo lời mời của Chủ tịch Võ Văn Thưởng. Chuyến thăm là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia, đồng thời, là cơ hội để 2 nước khai thác các cơ hội, tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia - ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần thứ 2 Tổng thống Indonesia Joko Widodo tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sau chuyến thăm hồi tháng 09/2018. Chuyến thăm góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Indonesia đã được vun đắp gần 70 năm qua (từ năm 1955 đến nay).

Làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia

Thời gian gần đây, quan hệ song phương Việt Nam - Indonesia vẫn tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ. Điều này được thể hiện qua các hoạt động thăm viếng, tiếp xúc cấp cao, như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Joko Widodo (tháng 08/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước tới Indonesia (tháng 12/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 3 lần tham dự các Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Indonesia (tháng 04/2021, tháng 05 và 09/2023), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Indonesia và dự Đại hội đồng lần thứ 44 Liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA-44, tháng 08/2023)... Tiếp nối các sự kiện này, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Joko Widodo tới Việt Nam trong năm nay sẽ là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia. Về ý nghĩa của chuyến thăm lần này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, Tạ Văn Thông, nhấn mạnh: Chuyến thăm tiếp nối cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo hai bên, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đã được xây dựng từ hơn 10 năm nay (từ 2013), cũng như củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Joko Widodo diễn ra vào thời điểm đầu năm. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống trong năm mới và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến thăm Việt Nam. Điều đó cho thấy ý nghĩa quan trọng của năm mới với nhiều hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè và tất cả các nước trên thế giới.

Nhiều cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia         

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ kinh tế thương mại song phương cũng là một trong những nét nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Indonesia thời gian qua. Đặc biệt, sau khi hai nước bước vào giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19, quan hệ kinh tế thương mại song phương đạt mức tăng trưởng ấn tượng, liên tục vượt qua các cột mốc mới và theo hướng cân bằng hơn. Indonesia trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam tại ASEAN trong năm 2023. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ 8,2 tỷ USD năm 2020 lên 14,17 tỷ USD năm 2022.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia - ảnh 2Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông. Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư cũng có nhiều khởi sắc. Tính đến hết tháng 11/2023, tổng vốn đầu tư của Indonesia vào Việt Nam đạt 651,21 triệu USD, xếp thứ 29/143 và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhiều tập đoàn, công ty của Indonesia đang đầu tư và kinh doanh thành công tại Việt Nam, như: Ciputra, Traveloka, Gojek, PT Vietmindo Energitama, Jafpa Comfeed Vietnam, Semen Indonesia Group… Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam đã có mặt tại Indonesia, như: FPT, Điện máy xanh... và các doanh nghiệp khác cũng đang hoàn thiện thủ tục đầu tư tại Indonesia, như: Taxi Xanh (Vingroup), Vinfast Global, Tập đoàn Việt Thái, Thái Bình Shoes, Công ty Cổ phần Thuận Hải…

Trong tương lai, hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy thương mại song phương với mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2028 theo hướng cân bằng hơn. Đại sứ Tạ Văn Thông cho rằng:  Mục tiêu này của các nhà lãnh đạo hai nước đặt ra rất có cơ sở. Thứ nhất, thương mại 2 chiều giữa 2 bên tiếp tục tăng trưởng gần 10 %/năm trong bối cảnh thương mại kinh tế toàn cầu sụt giảm có nhiều khó khăn. Thứ hai, dân số hai nước chiếm tới gần 60 % dân số của ASEAN. Đây là thị trường rất tiềm năng. Để đạt được mục tiêu, 2 bên đang sắp xếp để sớm họp Ủy Ban hỗn hợp về kinh tế thương mại giữa hai Chính phủ lần thứ 8 để đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa với thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai bên. Ngoài ra, hai nước đều là thành viên của khu vực thương mại tự do ASEAN, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nên có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường thương mại song phương giữa hai nước.

Bên cạnh hợp tác thương mại và kinh tế truyền thống, như: nông nghiệp, thủy sản, hàng hóa hai chiều, hiện nay, Việt Nam và Indonesia đang thảo luận để hợp tác trong các lĩnh vực mới, như: kinh tế Halal, kinh tế xanh, kinh tế số, chống biến đổi khí hậu. Ngoài ra, du lịch cũng được đánh giá là lĩnh vực đầy tiềm năng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy là nền tảng vững chắc để khuôn khổ hợp tác Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ tạo ra những xung lực mới cho quan hệ song phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác