Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Bờ biển Ngà

(VOV5) -  Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên kênh Quốc hội, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, giao thông vận tải, nông nghiệp, chế biến nông sản…

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm nay,(13/6), Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 16/6. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà và cũng là lãnh đạo cấp cao của Bờ Biển Ngà sau 48 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo diễn ra trong bối cảnh hai nước đang duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp trong 48 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/10/1975.

Hợp tác song phương thu được nhiều kết quả tích cực

Những năm gần đây, Việt Nam và Bờ Biển Ngà đã tăng cường trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác song phương. Bờ Biển Ngà đã cử một số đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam, như: Quốc vụ khanh phụ trách xúc tiến đầu tư (năm 2018), Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Kinh tế số (năm 2019), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2019), Chủ tịch Tổng Liên đoàn giới chủ Bờ Biển Ngà (2022). Phía Việt Nam đã cử đoàn Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (6/2019), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (11/2019) sang thăm Bờ Biển Ngà.

Hai nước thường xuyên phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, điển hình là việc Bờ Biển Ngà ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (nhiệm kỳ 2014 - 2016, 2023 - 2025), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (nhiệm kỳ 2020 - 2021)… Đảng Cộng sản Việt Nam đặt quan hệ với Đảng Tập hợp những người Hophuetists vì dân chủ và hòa bình (RHDP) cầm quyền tại Bờ Biển Ngà và cả 2 Đảng đối lập là Đảng Mặt trận bình dân Bờ Biển Ngà (FPI) và đảng Dân chủ Bờ Biển Ngà   (PDCI-RDA).

Về kinh tế, quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước phát triển theo chiều hướng tích cực. Việt Nam chủ yếu nhập điều thô và bông, đồng thời xuất khẩu gạo sang Bờ Biển Ngà. Hiện nay, Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Phi và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu lục này với kim ngạch thương mại năm ngoái đạt hơn 1 tỷ USD. Cộng đồng người Việt Nam tại Bờ Biển Ngà có khoảng 300 người, trong đó 50% định cư lâu dài, chủ yếu kinh doanh buôn bán, nhà hàng và gần 1.000 tiểu thương qua lại mua bán hạt điều giữa hai nước.

Hợp tác nghị viện tạo đà mở rộng hợp tác hai nước

Việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà sang thăm chính thức Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Bờ Biển Ngà và các nước châu Phi; góp phần thực hiện hiệu quả  Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016 - 2025”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Chủ tịch Quốc hội tập trung đánh giá các biện pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Bờ Biển Ngà cải tiến giống, tăng năng suất điều thô, đồng thời mở rộng trao đổi một số mặt hàng khác mà Việt Nam có thế mạnh, như: thủy sản, phân bón, dệt may, giày dép, hàng gia dụng, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị điện.

Hai bên cũng thảo luận về các lĩnh vực hợp tác khác, trong đó, Việt Nam xác định nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác ưu tiên; hoan nghênh đề xuất của Bờ Biển Ngà hợp tác trao đổi kinh nghiệm về giáo dục đại học, đào tạo công nghệ thông tin; thúc đẩy hợp tác ngân hàng để tạo thuận lợi cho thanh toán giữa doanh nghiệp hai bên; nghiên cứu thúc đẩy hợp tác về ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, khai khoáng; khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, an ninh mạng; thúc đẩy ký kết các văn kiện quan trọng, như: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định/Biên bản ghi nhớ hợp tác về thương mại...

Về hợp tác nghị viện, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước; trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động nghị viện nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan giúp việc; hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa chính phủ hai nước.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo sẽ đánh dấu bước phát triển mới cho mối quan hệ hữu nghị có bề dày gần nửa thế kỷ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác