Quan hệ Việt – Mỹ hướng tới tương lai

(VOV5) - Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bắt đầu từ hôm nay, 24/7 đến 26/7 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây là chuyến công du chính thức tới Hoa Kỳ lần thứ 2 của một nguyên thủ Việt Nam trong gần 20 năm qua.

Quan hệ Việt – Mỹ hướng tới tương lai - ảnh 1
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear, đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay quân sự Andrew ở Thủ đô Washington D.C (Ảnh: TTXVN)

Cách đây tròn 18 năm, ngày 12/7/1995, Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao, đặt dấu mốc quan trọng cho quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Kể từ đó đến nay, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, quan hệ hai nước đã tiến những bước dài trên con đường hợp tác. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường nhận định: "
Trong gần hai thập niên kể từ khi bình thường hóa quan hệ, hai bên đã tạo dựng được nền móng khá vững chắc với những cơ chế hợp tác ổn định cho quan hệ song phương. Các chuyến thăm lẫn nhau và các cuộc gặp gỡ cấp cao bên lề các hội nghị quốc tế đã góp phần duy trì đà quan hệ. Hiện nay hai nước đã thiết lập 10 cơ chế đối thoại về chính trị - an ninh - quốc phòng, kinh tế, về an ninh, phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương…".

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại cũng phát triển mạnh, nhất là từ khi Hiệp định thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA) có hiệu lực từ năm 2001. Kim ngạch thương mại hai chiều từ chỗ chỉ đạt khoảng hơn 400 triệu USD năm 1995, đã tăng hơn 30 lần, lên mức 15,6 tỷ USD năm 2009 và hiện nay là khoảng hơn 25 tỷ USD. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, nghiên cứu và ứng phó biến đổi khí hậu… đều đang phát triển tích cực. Đặc biệt, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh được hai bên hết sức quan tâm và nỗ lực triển khai, đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó, cũng cần kể đến sự hợp tác, phối hợp có hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Diễn đàn kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn  an ninh châu Á (ARF), Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng (ADMM+)…

Những thành tựu trên rất đáng khích lệ nhưng mới chỉ là bước đầu. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại đến 2020, Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực, cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều đang nỗ lực tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ đối tác hữu nghị, hợp tác nhiều mặt. Bởi vậy, chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ lần này nhằm xác lập những phương hướng hợp tác mới. Một trong những trọng tâm hợp tác lớn đó là đẩy mạnh đàm phán Hiệp định đầu tư song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, thúc đẩy Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại tự do đầy tham vọng với sự tham gia của hơn 10 nước quanh Thái Bình Dương. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường cho biết: "
Hai nước đang tích cực tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng với 10 quốc gia khác, và nếu có thể đi đến việc ký kết vào cuối năm nay như cam kết của các nhà lãnh đạo, thì TPP sẽ mở ra một cơ hội lớn cho sự hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ một thị trường rộng lớn với 800 triệu dân và chiếm tới khoảng 40% thương mại cũng như GDP toàn cầu".

Trong chuyến thăm chính thức đến Hoa Kỳ lần này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có chương trình hội đàm với Tổng thống Barack Obama, trao đổi ý kiến về những định hướng lớn trong quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẽ gặp gỡ với đại diện chính quyền, Quốc hội, một số tổ chức quốc tế, giới học giả, doanh nghiệp Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực, kể cả những vấn đề còn khác biệt quan điểm liên quan tới dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

18 năm, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đi được một quãng đường dài trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng một khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài. Chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại đa phương hoá, da dạng hoá, độc lập tự chủ, tăng cường hội nhập quốc tế. Theo đó, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ và sẽ tiếp tục phát triến hợp tác với Mỹ trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Chuyến thăm chắc chắn sẽ là dấu mốc quan trọng, đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác