Đoàn kết tôn giáo góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam

(VOV5) - Cả nước có khoảng 300 trường và 2.000 cơ sở giáo dục mầm non, 12 cơ sở dạy nghề, trên 500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh, 113 cơ sở trợ giúp xã hội do các tổ chức tôn giáo thành lập. 

Những ngày này, đồng bào Công giáo tại Việt Nam vui mừng chuẩn bị đón lễ Giáng sinh, một dịp lễ trọng trong năm. Chúc mừng lễ Giáng sinh tại các giáo xứ, giáo phận, trong dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương đều khẳng định vai trò, đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Sự đóng góp của họ cùng các tôn giáo khác đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh Việt Nam.

Đoàn kết tôn giáo góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam - ảnh 1Ảnh minh họa: Nhà thờ Lớn (Hà Nội) dựng mô hình cây thông, hang đá chào đón Giáng sinh 2023. Ảnh: Media VOV5

Đồng hành, gắn bó cùng dân tộc là truyền thống của các tôn giáo ở Việt Nam. Trong môi trường pháp lý bình đẳng, đồng bào các tôn giáo có những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước.

Đồng bào vui mừng chuẩn bị đón Giáng sinh

Gần đến lễ Giáng sinh 2023, tại nhiều nhà thờ, xứ đạo cũng như trên nhiều tuyến phố, điểm vui chơi ở Ninh Bình nhộn nhịp người dân và du khách đến tham quan, check-in chụp ảnh để lưu giữ những hình ảnh đẹp về một mùa Giáng sinh an lành. Không gian Nhà thờ đá Phát Diệm lung linh, ngập sắc màu. Bà con giáo dân nơi đây phấn khởi trang trí tiểu cảnh tại Nhà thờ.

Tại Hà Nội, Nhà thờ Lớn và hàng loạt nhà thờ khác trong thành phố đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan trong dịp này. Phố Hàng Mã, nơi bán đồ trang trí, đón lượng khách lớn đến mua sắm và chụp ảnh trong những ngày qua, bất chấp thời tiết lạnh giá. Đồ trang trí cho lễ Giáng sinh được bày bán khắp nơi.

Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa điểm quen thuộc ở khu vực trung tâm, như: Nhà thờ Tân Định (Quận 3), nhà thờ Đức Bà, các trung tâm thương mại lớn đã hoàn thành khâu trang trí và thu hút nhiều người dân đến vui chơi. Phía trước khu vực trung tâm Diamond Plaza gần một tháng này đã có nhiều người ghé tham quan, chụp ảnh. Chị Ngọc Quyên, ngụ quận 7, chia sẻ:“Tôi cho bé vào trung tâm để xem không khí Giáng sinh. Tôi thấy mọi người đến cũng đông. Còn ở nhà mình, cũng trang trí hang đá và cây thông cho bé”.

Tại Đà Nẵng, các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí, quà tặng Giáng sinh bày bán nhiều mặt hàng, quà tặng. Sản phẩm năm nay đa dạng về mẫu mã. Anh Hồ Bảo Phúc, ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Năm nay, không khí Noel sôi động, tôi đi mua cây thông Noel về trang trí trong gia đình và mua thêm nơ kim tuyến phụ kiện trang trí lên cây thông cho đẹp. Tôi mua những món quà nhỏ tặng cho người thân trong gia đình, có nhiều mặt hàng bày trí đẹp giá cả phù hợp”.

Khẳng định những đóng góp của các tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trong các chuyến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại các giáo xứ, giáo phận, trong dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận sự tham gia tích cực của đồng bào Công giáo trong các phong trào thi đua yêu nước; phong trào lao động sản xuất tại địa phương. Đặc biệt, nổi bật là công tác bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục…. Những hoạt động đó đã thể hiện những giá trị tốt đẹp của đồng bào Công giáo; đúng với tinh thần “Phục vụ đồng bào mình cũng chính là phục vụ Thiên chúa”. Phát biểu khi đến thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Huế  (ngày 14/12), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá: “Tôi thấy đồng bào Công giáo của Tổng giáo phận Huế thời gian qua đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ kính chúa, yêu thương đồng bào, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực, đất nước, góp phần làm cho đời sống của người dân ngày một tốt lên”. 

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, với trách nhiệm là công dân - tín đồ, đồng bào Công giáo nói riêng và đồng bào các tôn giáo nói chung đã tạo nên những thành quả trong lĩnh vực an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Cả nước có khoảng 300 trường và 2.000 cơ sở giáo dục mầm non, 12 cơ sở dạy nghề, trên 500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh, 113 cơ sở trợ giúp xã hội do các tổ chức tôn giáo thành lập. Các cơ sở này đã đóng góp quan trọng vào ổn định trật tự xã hội, đảm bảo an sinh.

Tại Hội nghị lần thứ 8 (tháng 10/2023), Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết nhấn mạnh việc phát huy truyền thống đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau. Sự đoàn kết, những đóng góp của đồng bào Công giáo nói riêng và của các tôn giáo nói chung đã, đang và sẽ tạo ra môi trường hòa bình để phát triển cho đất nước, tạo nên sức mạnh Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác