Thông tin biển đảo ngày 27/4/2024

(VOV5) - Cảnh sát Biển Việt Nam dự kiến sẽ cử tàu sang thăm và giao lưu với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 25/04, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến lập trường của Việt Nam liên quan đến lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Thông tin biển đảo ngày 27/4/2024 - ảnh 1Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: TTXVN

“Lập trường của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định rõ trong những năm qua. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển Việt Nam, không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định trật tự ở khu vực Biển Đông”.

Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Hôm 24/04, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Thông tin biển đảo ngày 27/4/2024 - ảnh 2Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan - Tư lệnh lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines ký kết biên bản hợp tác giữa 2 lực lượng - Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận về việc triển khai các hoạt động hợp tác nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ về hợp tác biển giữa hai lực lượng, ký vào tháng 1 năm nay. Theo đó, Cảnh sát Biển Việt Nam dự kiến sẽ cử tàu sang thăm và giao lưu với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines; Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sẽ xem xét cử cán bộ tham gia Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai. Hai bên  cũng sẽ tổ chức Hội nghị song phương lần thứ 2 giữa hai lực lượng tại Philippines.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tích cực tham gia các chương trình, khoá tập huấn, hội nghị do hai bên chủ trì; tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động trong khuôn khổ đa phương mà hai bên là thành viên và tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về thực thi pháp luật trên biển, chống cướp biển, cướp có vũ trang, tìm kiếm cứu nạn.

 Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng” tại Côn Đảo

Ngày 22/4, tại Di tích Nhà Công quán, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng”.

Thông tin biển đảo ngày 27/4/2024 - ảnh 3Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm - Ảnh: dangcongsan.vn

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu, bản đồ lưu trữ quý hiếm được Ban tổ chức lựa chọn từ các phông lưu trữ của Việt Nam và sưu tầm từ các nước, trong đó đặc biệt là những tài liệu thuộc khối Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Tư liệu Thế giới, triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng” phản ánh những dấu mốc lịch sử quan trọng về quá trình thăm dò, khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, qua đó khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Bên cạnh những tài liệu lịch sử quý giá, Triển lãm còn trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật thể hiện quan điểm, lập trường, chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chiến lược kinh tế biển Việt Nam; tiềm năng kinh tế vùng biển Việt Nam nói chung, 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng.
Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi: Triển lãm di sản văn hóa biển, đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Triển lãm di sản văn hóa biển, đảo. Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch tỉnh Quảng Ngãi năm nay và kéo dài đến hết ngày 30/4.

Thông tin biển đảo ngày 27/4/2024 - ảnh 4Các công cụ dùng trong sản xuất nông nghiệp của người dân đảo Lý Sơn - Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, hiện vật liên quan đến thiên nhiên, văn hóa, con người huyện đảo Lý Sơn. Tiêu biểu là bộ sưu tập hiện vật về công cụ lao động sản xuất gắn với đời sống sinh hoạt cộng đồng, các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc riêng có ở Lý Sơn, Hội đua thuyền Tứ Linh, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, tư liệu về hoạt động khai thác biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cư dân đảo. Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày nhiều cổ vật thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh; các tài liệu, hình ảnh, bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và các sản phẩm ẩm thực đặc trưng, nổi tiếng của các địa phương trong tỉnh.

 Hà Tĩnh khai mạc Lễ hội du lịch biển 2024

Tối 21/4, tại bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm nay với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”. Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm nay là chuỗi các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch biển của Hà Tĩnh đến với du khách; kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thông tin biển đảo ngày 27/4/2024 - ảnh 5Đông đảo lãnh đạo, người dân, du khách có mặt tại Thiên Cầm dự lễ khai trương du lịch biển năm 2024 - Ảnh: VOV

Hà Tĩnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, là cửa ngõ của tuyến du lịch “Con đường di sản miền Trung”, là nơi hội tụ nhiều yếu tố để phát triển du lịch biển. Hà Tĩnh có 137 km bờ biển với những bãi tắm nổi tiếng, như: Thiên Cầm, Hoành Sơn, Kỳ Ninh, Thạch Hải…

Nhằm phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển, những năm qua Hà Tĩnh đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Toàn tỉnh hiện có 294 khách sạn, nhà nghỉ, trong đó nhiều cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp hạng cao theo quy định; có 26 đơn vị lữ hành quốc tế và nội địa; có 40 khu, điểm du lịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác