Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2023

(VOV5) - Tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Du lịch biển Nha Trang lần thứ II – năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 13– 16/6 tới.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, hôm qua (6/3), cho biết: Liên hoan có khoảng 200 gian hàng du lịch, thương mại, ẩm thực, cùng nhiều hoạt động quy mô, đa dạng phù hợp với chủ đề “Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng”.

Dự kiến Liên hoan sẽ thu hút hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm, trải nghiệm các dịch vụ tại sự kiện. Đây là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước xúc tiến quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm dịch vụ và kết nối hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới. 

Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2023 - ảnh 1Tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Du lịch biển Nha Trang lần thứ II – năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 13– 16/6 tới.

Ngoài chương trình lễ khai mạc và bế mạc, Liên hoan còn bao gồm các hoạt động: Hội thảo về du lịch, Lễ hội ẩm thực, Lễ hội trái cây và đặc sản vùng miền (OCOP), Hội thi “Tiếng hát ngành du lịch Khánh Hòa” năm 2024, Liên hoan nghệ thuật đường phố tỉnh Khánh Hòa, Chương trình nghệ thuật các nhóm nhạc quốc tế, giao lưu nhảy dân vũ giữa các câu lạc bộ với người dân và du khách, diễu hành carnival ánh sáng. Trong năm nay, ngoài Liên hoan Du lịch biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”, dự kiến sẽ tổ chức vào thứ Bảy hằng tuần từ ngày 29/6 đến 20/7, với 4 đội thi biểu diễn thiết bị bay không người lái (drone), gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và chủ nhà Việt Nam.

Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2023

Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2023 - ảnh 2Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển trao bằng khen và tặng thưởng các gương mặt trẻ Cảnh sát Biển tiêu biểu và triển vọng năm 2023. Nguồn: Quân đội Nhân dân

Chiều 7/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2023; trao tặng Bằng khen cho 5 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 6 Gương mặt trẻ triển vọng Cảnh sát biển năm 2023. Tại chương trình, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết đây là năm thứ hai Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức tuyên dương các cá nhân xuất sắc. 11 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng được tuyên dương lần này là những tấm gương có nhiều thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực công tác: Dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha đấu tranh, trấn áp tội phạm, duy trì thực thi pháp luật trên biển; say mê nghiên cứu khoa học; trách nhiệm, nhiệt tình trong đồng hành, giúp đỡ ngư dân; tận tụy trong giảng dạy truyền thụ kiến thức… là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh Sóc Trăng – Trà Vinh – Bạc Liêu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển

Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2023 - ảnh 3Đại tá Trịnh Kim Khâm, Chỉ huy trưởng BĐBP Sóc Trăng trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp, hiệp đồng quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2023. Ảnh: Văn Long/Báo Biên Phòng

Ngày 7/3, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2023. Năm vừa qua, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ biên giới quốc gia. Công tác nắm, trao đổi thông tin và thông báo tình hình liên quan đến tình hình địa bàn, vùng biển được các cơ quan chức năng của ba đơn vị duy trì thực hiện thường xuyên, nền nếp. Phát biểu tại hội nghị Đại tá Trịnh Kim Khâm, chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sóc Trăng, cho biết thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu cho các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát quản lý người, phương tiện hoạt động trên biển; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn tiếp giáp.

Đoàn tùy viên Quân sự Campuchia thăm Học viện Hải quân

Ngày 5/3, tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Đoàn tùy viên Quân sự Campuchia do Thiếu tướng Leang Sovannara, Tùy viên Quân sự quốc phòng Hoàng gia Campuchia, làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc với Học viện Hải quân Việt Nam.

Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2023 - ảnh 4Quang cảnh buổi tiếp đoàn. Ảnh: Báo Hải Quân Việt Nam

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện Hải quân Việt Nam, nhấn mạnh: Trải qua gần 57 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, quan hệ quân đội hai nước đã góp phần củng cố nền hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực. Năm vừa qua, Học viện Hải quân và Hải quân Campuchia đã tổ chức kết nghĩa nhằm tăng cường sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo...

Về phần mình, Thiếu tướng Leang Sovannara đánh giá cao kết quả hợp tác, giúp đỡ trong đào tạo cán bộ của Học viện Hải quân đối với Hải quân Campuchia đồng thời chúc mừng những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và xây dựng Học viện Hải quân tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác