Tàu Hải quân Hoàng gia Anh rời Đà Nẵng

(VOV5) - Ngày 21/12, tàu Hải quân Hoàng gia Anh DARING kết thúc chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 18 – 21/12.  

 

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh rời Đà Nẵng - ảnh 1
Đại diễn lãnh đạo Quân chủng Hải quân Việt Nam tặng hoa Sỹ quan Chỉ huy tàu Hải quân Hoàng Gia Anh tại Lễ đón. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)


Phát biểu với báo chí trước khi tàu DARING rời Cảng Tiên Sa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam Antony Stokes cho biết chuyến thăm của tàu DARING đã kết thúc tốt đẹp trong dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Anh- Việt Nam. Điều này khẳng định quan hệ Anh – Việt Nam ngày càng phát triển ở một mức cao hơn và mong muốn thế hệ tương lai của 2 nước sẽ sáng tạo vì sự thịnh vượng của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Trong thời gian chuyến thăm, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và những thách thức an ninh đang đặt ra; tìm cách thức để hai nước có thể cùng nhau hợp tác chặt chẽ hơn. Vương quốc Anh cam kết tiếp tục các chương trình đào tạo hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong đó có đào tạo tiếng Anh .

Phản hồi

Các tin/bài khác