Thanh niên làm chủ công cuộc chuyển đổi số

(VOV5) - Với sự đồng hành, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương kết hợp với tinh thần xung kích của thanh niên, Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia số như mục tiêu đã đề ra.

Tại cuộc gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2024), diễn ra hôm qua (26/03), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Trong đó, thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số.

Thanh niên làm chủ công cuộc chuyển đổi số - ảnh 1Cuộc gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra ngày 26/03, tại Hà Nội. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thanh niên đóng vai trò tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thanh niên làm chủ công cuộc chuyển đổi số

Thanh niên hiện chiếm khoảng 1/5 dân số Việt Nam (20,7 triệu người). Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cùng năng lực hội nhập, sức trẻ, thanh niên đóng vai trong quan trọng trong công việc làm chủ công nghệ cao, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của đất nước.

Là tổ chức tập hợp thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2022-2027 là nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ năm 2023, tiên phong chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ mới được tổ chức Đoàn các cấp tích cực triển khai thực hiện. Chị Lê Thanh Hằng, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty bưu chính viễn thông (VNPT) Hà Nội, và anh Phạm Quang Phong, Phó Bí thư huyện đoàn Gia Lâm, Hà Nội, cho biết: “Đoàn viên thanh niên VNPT xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số bằng việc cung cấp những giải pháp công nghệ mà VNPT đang thực hiện hỗ trợ Chính phủ và các đơn vị của 63 tỉnh, thành phố”: “Chúng tôi đã huy động Đoàn viên thanh niên ra quân hỗ trợ, tuyên truyền cài đặt ứng dụng định danh điện tử, triển khai nhiệm vụ cài đặt phần mềm sổ tay Đảng viên”.

Đánh giá tinh thần tiên phong nhiệt huyết, sự nhạy bén trong tư duy, sáng tạo trong cách tiếp cận để thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số của thanh niên, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM, cho biết: “Đoàn viên thanh niên là những người tiếp cận nhanh nhất với công nghệ số, yêu thích sử dụng công nghệ. Tính tiên phong là tính đặc trưng của thanh niên. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chuyển đổi số là nâng cao nhận thức cho Đoàn viên thanh niên. Khi Đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng về chuyển đổi số thì mới có thể tiếp cận các công nghệ số để có thể trở thành công dân số. Đối với tổ chức Đoàn, ứng dụng số để thay đổi tư duy, phương thức hoạt động của tổ chức. Sức mạnh của công nghệ số nếu được sử dụng 1 cách phù hợp sẽ nâng cao hiệu quả công tác lên rất nhiều”.

Những trọng tâm chính trong vai trò xung kích của thanh niên

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu tới năm 2030 kinh tế số chiếm 30% GDP. Tại cuộc gặp mặt và đối thoại với thanh niên ngày 26/03, theo Thủ tướng, có 5 yêu cầu đặt ra về chuyển đổi số đối với nền kinh tế. Đó là: Xây dựng chiến lược bài bản, tổng thể với lộ trình phù hợp; Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; Đổi mới phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội theo hướng hiện đại, số hóa; Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đột phá của mọi chủ thể, nhất là thế hệ trẻ; Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.

Thanh niên làm chủ công cuộc chuyển đổi số - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đoàn Thanh niên cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "5 xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đoàn Thanh niên cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "5 xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia: “Thứ nhất là xung kích trong quá trình nâng cao nhận thức và vai trò, vị trí của chuyển đổi số trong sự phát triển của đất nước. Thứ 2, xung kích trong xây dựng và hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số. Thứ 3 là xung kích trong thúc đẩy phát triển hạ tầng số. Thứ 4, xung kích trong đào tạo nguồn nhân lực, không thể thiếu nhân lực. Thứ 5, xung kích đổi mới, sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp và văn hóa số”.

Chuyển đổi số đã trở thành một trọng tâm quan trọng, không chỉ của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Thanh niên là những người chủ tương lai của đất nước. Với sự đồng hành, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương kết hợp với tinh thần xung kích của thanh niên, Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia số như mục tiêu đã đề ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác