Cần bảo vệ trẻ em trước biến đổi khí hậu

(VOV5)- Việt Nam được xem là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới bị ảnh hưởng nhiều từ biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo về vấn đề biến đổi khí hậu với trẻ em, do Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (Unicef) tổ chức sáng nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu cho rằng: cần phải có chính sách để bảo vệ trẻ em trước tác động của biến đổi khí hậu, tạo cơ hội cho trẻ em tham gia vào xây dựng và thực thi các chính sách biến đổi khí hậu. Cùng với đó, lãnh đạo các ngành chức năng cũng phải có nhiều kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề dành riêng cho trẻ em, thành lập và bồi dưỡng nhóm trẻ em nòng cốt chuyên giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu với trẻ em…


Bà Phạm Thị Lan, chuyên gia về Quản trị nhà nước, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc cho biết: Sau những buổi tham vấn, chúng tôi đã chia sẻ những phát hiện với đại biểu Quốc hội và họ rất tâm đắc với những phát hiện này. Ví dụ như trẻ em phải được tham gia nhiều hơn trong công tác phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu, có khả năng đóng góp cho chính sách biến đổi khí hậu. Từng địa phương phải xây dựng chiến lược cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng bảo vệ trẻ em trước biến đổi khí hậu./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác