Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam

(VOV5)- Sáng nay, (18/04), tại Trung tâm văn hóa TP. Cần Thơ,  Hội Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ  tổ chức  họp mặt Kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam.

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyenx Tấn Dũng tặng quà cho các cháu khuyết tật trong chương trình kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam tại TPHCM 6/4/2014

Tại lễ kỷ niệm, Hội Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ  đã tặng giấy khen cho 24 người khuyết tật đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Chị Ôn Thị Hồng Nhan rất vui khi được tham gia buổi lễ: "Tôi rất xúc động khi được nhận bằng khen. Tôi là người khuyết tật nhưng xã hội bây giờ không còn phân biệt giữa người khuyết tật và không khuyết tật nữa. Điều đó làm tôi rất tự tin hơn khi đi ra hòa nhập với xã hội".

Nhân dịp này, Hội cũng trao tặng 30 phần quà và  cho con em của các thành viên người khuyết tật.

Trong khi đó, tại Quảng Bình, nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam, các doanh nghiệp trong tỉnh đã trao 120 triệu đồng và tặng quà cho người khuyết tật. Ông Phạm Xuân Bình,  Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, cho biết: Tỉnh đã tạo dựng được phong trào chăm sóc người khuyết tật trên toàn địa bàn.  Gắn kết với Hội người khuyết tật tổ chức đào tạo nghề cho người khuyết tật còn khả năng lao động, tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận được các chính sách về an sinh xã hội, giúp cho họ tự vươn lên  trong cuộc sống,  ổn định về đời sống tinh thần cũng như vật chất.”

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác