Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chỉ đạo ngăn chặn dịch sởi

(VOV5) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch sởi, chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội, Bệnh viện Nhi trung ương để tiếp tục thống nhất các biện pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch sởi và hạn chế thấp nhất tác hại do dịch sở gây ra đối với sức khỏe và tính mạng của người dân, nhất là đối với trẻ em.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chỉ đạo ngăn chặn dịch sởi - ảnh 1
Khoa nội trú Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho bệnh nhân sởi. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: mặc dù theo báo báo của các bộ, ngành và đơn vị liên quan, đến hôm nay dịch sởi đã có xu hướng giảm dần nhưng số lượng bệnh nhân mắc mới và bệnh nhân nặng vẫn còn lớn, nên không được chủ quan lơ là; tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt đồng bô các biện pháp ngăn chặn dịch sởi và hạn chế thấp nhất tác hại do dịch sởi gây ra.


Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tập trung cấp cứu kịp thời, điều trị tích cực bệnh nhân mắc bệnh sởi nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong và tình trạng lây nhiễm chéo. Trước tỷ lệ tiêm vắc xin sởi tại nhiều tỉnh, thành phố vẫn còn thấp sẽ dẫn tới nguy cơ mắc sởi cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả của việc tiêm chủng phòng bệnh sởi; phấn đấu trong tháng 4 này đạt kết quả tiêm vắc xin trên 95%. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trên cơ sở đảm bảo đủ kinh phí, thuốc và phương tiện cần thiết, tăng cường hỗ trợ các địa phương cùng nỗ lực dập tắt dịch sởi càng sớm càng tốt.

Phản hồi

Các tin/bài khác