Thúc đẩy hợp tác kinh tế Tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia

(VOV5) - Diễn đàn đối tác phát triển Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam, Campuchia, Lào khai mạc sáng 21/4 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Với chủ đề “Xây dựng quan hệ đối tác để hiện thực hóa Tiềm năng của Tam giác phát triển Việt Nam, Campuchia, Lào”, Diễn đàn thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều nhà đầu tư trong khu vực Châu Á. 

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực xây dựng Tam giác phát triển của Chính phủ 3 nước Việt Nam, Campuchia, Lào cũng như sự nỗ lực vươn lên của các địa phương trong khu vực này. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng:
Tôi đề nghị các tổ chức quốc tế, trước hết là Ngân hang châu Á ADB, các nhà tài trợ vốn hỗ trợ phát triển ODA và các doanh nghiệp hãy dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho khu vực này, tập trung vào những lĩnh vực, dự án cấp bách, quan trọng, phục vụ trực tiếp cho người dân trong khu vực. Tôi cũng đề nghị các bộ, ngành của Việt Nam cũng như hai nước Campuchia và Lào tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi và ủng hộ các địa phương trong khu vực, nhất là triển khai quy hoạch tổng thể và biên bản ghi nhớ về chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực đã được thỏa thuận giữa 3 nước chúng ta.
Tam giác phát triển Việt Nam, Campuchia, Lào là khu vực ngã ba biên giới của 3 nước, bao gồm 13 tỉnh, trong đó phía Việt Nam có 5 tỉnh gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, và Bình Phước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác