Hội người Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc): kết nối người Việt xứ Đài

(VOV5)- Theo Văn phòng kinh tế - văn hóa Việt Nam tại Đài bắc - Đài Loan, hiện nay, số lượng người Việt Nam ở Đài Loan (Trung Quốc) vào khoảng 220 000 người, trong đó đa số là người Việt mới nhập cư vào Đài Loan theo diện hôn nhân trong vòng khoảng mười mấy năm trở lại đây.

Hiệp hội người Việt tại Đài Loan ra đời vào năm 2011, đề cao những tôn chỉ: tôn trọng và tuân thủ pháp luật của Việt Nam và Đài Loan, hướng về nguồn cội, tăng cường quan hệ giao lưu Việt-Đài, tạo cầu nối để người Đài Loan cũng như bạn bè quốc tế hiểu thêm về truyền thống văn hóa Việt Nam v.v. Hội cũng đang nỗ lực trong những hoạt động để trở thành mái nhà chung của bà con người Việt tại Đài Loan.

Hội người Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc): kết nối người Việt xứ Đài - ảnh 1

Chương trình hôm nay, ông Vũ Văn Long, Hội trưởng Hội người Việt Nam tại Đài Loan trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những hoạt động của Hội cũng như cộng đồng người Việt tại Đài Loan.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Phản hồi

Nguyễn Trọng Hải

Kính gửi : Hội người Việt kiều tại Đài Loan.Tôi là Nguyễn trọng Hải, hiện đang làm việc và sinh sống tại Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội. Hiện tôi có con rể sinh năm 1989 bị... Xem thêm

Các tin/bài khác