Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

(VOV5) - Triển lãm khai mạc sáng 28/3 tại tỉnh Phú Yên, là hoạt động nằm trong chương trình hoạt động Festival thủy sản Việt Nam năm 2014 tại Phú Yên.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - ảnh 1
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham quan triển lãm. Ảnh: Quân đội nhân dân


Triển lãm lần này, quy tụ nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 150 bản đồ trưng bày là bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định Nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến ngày nay đã xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, bộ sưu tập 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam, các nước phương Tây công bố từ thế kỷ 17 đến nay; bốn tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ khác do nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử, thể hiện Trung Quốc không có liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...đã thu hút đông đảo người xem. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các văn bản khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Phát Triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, chuyên gia nghiên cứu các tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cho biết: “Chúng tôi đã đưa vào 1 tờ giấy khai sinh của 1 bé gái, sinh ở trên đảo Hoàng Sa, năm 1940, công bố lần đầu. Điều đó chứng tỏ rằng người Việt Nam không chỉ đến đây có hoạt động quân sự, hoặc là hoạt động chớp nhoáng rồi đi về. Chúng ta đã có 1 quá trình ở đây rất lâu, làm việc, thực thi chủ quyền, sinh con đẻ cái. Điều đó chứng minh rằng Việt Nam đã làm chủ thực sự, chiếm hữu thực sự các quần đảo này”.

Đây là lần thứ 7 Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.”/. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác