Kỷ niệm 20 năm Ngày Nam Phi tự do (27/4/1994- 27/4/2014)

(VOV5) - Buổi lễ diễn ra tối 16/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, do  Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam ôn lại quá trình đấu tranh của nhân dân Nam Phi vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đất nước Nam Phi cũng như những tiến bộ to lớn mà nhân dân Nam Phi đã đạt được trong 20 năm qua.

Kỷ niệm 20 năm Ngày Nam Phi tự do (27/4/1994- 27/4/2014) - ảnh 1
Bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, phát biểu trong lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Đề cập đến mối quan hệ giữa Nam Phi và Việt Nam, bà  Kgomotso Ruth Magau cho rằng hai nước có mối quan hệ truyền thống lâu dài và thân thiết ngay từ những năm 1950. Nam Phi và Việt Nam hiện vẫn đang tiếp tục cùng nhau hợp tác và làm việc nhằm tái thiết và phát triển nền kinh tế của cả hai nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 Theo bà K.R. Magau, sự gắn kết lịch sử giữa hai nước ngày phát triển mạnh mẽ. Việt Nam và Nam Phi đang nỗ lực  hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác, cụ thể là phát triển thương mại và công nghiệp. Trên bình diện của các mối quan hệ song phương, Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Nam Phi ở châu Á/.         

Phản hồi

Các tin/bài khác