Hòa Bình: Hợp tác sâu rộng với các vùng của Liên bang Nga

(VOV5) - Chiều 22/4, Đoàn chuyên gia Liên bang Nga do bà Galina Alekseeva - Tiến sĩ Nghệ thuật, Giáo sư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân vùng Primorky Krai, Hạ viện Nga), Chủ tịch Primorky Krai Trung tâm Văn hóa Nga cùng nhiều thành viên đến làm việc, khảo sát, nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ về hoạt động văn hóa, du lịch, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người tàn tật tại tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, Bà Galina Alekseeva cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề giáo dục - đào tạo, phối hợp giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Hòa Bình nói riêng và Việt Nam nói chung với Liên bang Nga.

Sau buổi làm việc, Đoàn chuyên gia Liên bang Nga đã đến khảo sát thực tế các hang động của huyện Cao Phong, khu nghỉ của đội ngũ chuyên gia Nga tại công trình Thanh niên Cộng sản sông Đà; thăm và làm việc với Trung tâm đào tạo, dạy nghề khuyết tật thành phố Hòa Bình./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác